Sông Lam Nghệ An thay đổi cách thưởng cho các cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thay vì thưởng cố định theo mức đưa ra từ đầu mùa, để khích lệ các cầu thủ, Tập đoàn Tân Long quyết định thay đổi cách thưởng: Sẽ thưởng theo từng trận, tùy theo tính chất trận đấu và tùy đối thủ.
Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Xuân Mạnh thực hiện pha kiến tạo chính xác mang về bàn gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Phi Hùng

Sau đại dịch, nhiều nhà tài trợ cho các đội bóng tại V.League gặp nhiều khó khăn do phải đối diện với tình trạng suy thoái kinh tế. Tân Long - nhà tài trợ chính của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, nhà tài trợ này vẫn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đội bóng xứ Nghệ hoạt động bình thường. Từ ăn ở, tập luyện, thi đấu, tiền lương cho cầu thủ vẫn được duy trì đúng như cam kết.

Tuy nhiên, trước một số thông tin cho rằng, lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An sẽ cắt toàn bộ các mức thưởng thắng hoặc hòa tại V.League đã treo hồi đầu mùa giải, Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - ông Trương Sỹ Bá khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bỏ thưởng, nhưng cách làm sẽ khác hơn, để tốt hơn".

Ông Trương Sỹ Bá khẳng định không bỏ thưởng. Ảnh: Đức Anh

Ông Trương Sỹ Bá khẳng định không bỏ thưởng. Ảnh: Đức Anh

Chủ tịch Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Chúng tôi không cào bằng tất cả mọi thứ. Chế độ tiền thưởng phải đưa ra chi tiết hơn, rõ nét hơn. Các trận đấu tiếp theo về sau này, tùy mức độ quan trọng của từng trận đấu, cũng như sự cống hiến của từng cầu thủ thì chúng tôi sẽ có các chế độ thưởng khác nhau, chứ không đưa ra một con số kiểu như thành quy chế".

Từ đầu mùa giải đến nay, trải qua 8 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An mới chỉ thắng 1 trận, hòa 6 trận và để thua 1 trận. Hiện Sông Lam Nghệ An đang có được 9 điểm và tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2023. Những vòng đấu tiếp theo, Sông Lam Nghệ An sẽ phải chạm trán với những đội bóng có thực lực rất mạnh như Công an Hà Nội, Viettel, Bình Định, Hà Nội FC... Để hoàn thành được mục tiêu xếp vào nhóm 8 đội mạnh nhất sau khi lượt đi V.League 2023 kết thúc, đòi hỏi đội chủ sân Vinh cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, xem mỗi trận đấu phía trước như là một trận chung kết.

Tin mới