Sông Lam Nghệ An thử việc cựu tiền đạo Nam Định và Viettel

(Baonghean.vn) – Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa và thời hạn đăng ký danh sách cầu thủ lên BTC V.League 2020 đã cận kề, Sông Lam Nghệ An tìm đến những gương mặt đã từng chơi bóng tại Việt Nam.

HLV Ngô Quang Trường cho biết, đội bóng đã chọn được 2 cầu thủ là tiền đạo Peter Onedykachi đến và trung vệ Sergio Osagho đều đến từ Nigeria. Tuy nhiên, trung vệ Sergio Osagho lại đang bị căng cơ và khả năng được ký hợp đồng của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Thời gian qua, SLNA cũng đã từng thử việc hàng loạt cầu thủ đáng chú ý của V.League trong đó có Victor Mansaray, người từng chơi bóng tại Mỹ và từng khoác áo CLB B. Bình Dương, TP Hồ Chí Minh. Cầu thủ này cũng không thể hiện được gì nhiều và đã trở về.

Ngoại binh Diogo Pereira đang thử việc tại SLNA. Ảnh tư liệu
Ngoại binh Diogo Pereira đang thử việc tại SLNA. Ảnh tư liệu

Ngày hôm nay, đội bóng xứ Nghệ đón thêm 5 cầu thủ nữa đến thử việc. Trong số này đáng chú có tiền đạo Diogo Pereira. Cầu thủ sinh năm 1990 người Brazil này từng có 7 năm chơi bóng tại quê nhà trước khi lần lượt đầu quân cho B. Bình Dương, Đà Nẵng và Nam Định.

Năm 2019, cầu thủ này ghi được 12 bàn thắng cho CLB Nam Định sau 23 trận đấu. Trước đó, Diogo Pereira ghi được 7 bàn thắng cho đội bóng Thành Nam sau 10 trận đấu tại V.League 2018. Ngoài Diogo, SLNA cũng đón 2 cựu cầu thủ của CLB Viettel là Jean Carlos và Gustavo Santos.

Cầu thủ sinh năm 1993 mang quốc tịch Brazil thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải và từng có thời gian thi đấu tại K-League (Hàn Quốc) vào mùa giải 2018, trong màu áo CLB Daegu. Năm 2019 trong màu áo Viettel, anh chỉ được thi đấu vỏn vẹn 5 trận.

Trung vệ Gustavo Santos trong màu áo CLB Viettel. Ảnh: VPF
Trung vệ Gustavo Santos trong màu áo CLB Viettel. Ảnh: VPF

Còn lại, Gustavo Santos (sinh năm 1993) sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95 nhưng suốt giai đoạn lượt đi V.League 2019, trung vệ người Brazil chỉ thi đấu 6/9 trận ngay từ đầu vì không cạnh tranh được với những nội binh của Viettel  như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến. Ở giai đoạn lượt về, anh khoác áo CLB Sài Gòn và chơi 12 trận.

Sau những trận đấu giao hữu sắp tới, HLV Ngô Quang Trường và BHL SLNA sẽ chốt danh sách cầu thủ chính thức tham dự V.League 2020 vào ngày 25/2. Giải VĐQG V.League sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 7/3, đội bóng xứ Nghệ làm khách CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất trong trận ra quân.

Tin mới