Sông Lam Nghệ An thua đậm Hải Phòng trên sân Lạch Tray

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở trận đấu cuối cùng của đội chủ nhà Hải Phòng và trận đấu áp chót của đội khách Sông Lam Nghệ An ở V.League 2022, đã không có bất ngờ nào xảy ra.

Trong trận so tài cuối cùng, dù gần như không còn cơ hội tranh đua ngôi vô địch với Hà Nội, Hải Phòng có lợi thế khi được chơi trên sân nhà nên họ rất quyết tâm đánh bại Sông Lam Nghệ An, như một món quà tri ân người hâm mộ.

Ở phía đối diện, Sông Lam Nghệ An đang xếp thứ 5 trên BXH V-League 2022 với 30 điểm, kém Viettel (đang đứng vị trí thứ 4) với 5 điểm và hơn một số đội phía dưới khoảng cách 2 điểm. 5 vòng đấu gần nhất, phong độ của Sông Lam Nghệ An trồi sụt thất thường. Tuy nhiên, người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ vẫn mong muốn thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng thể hiện một bộ mặt tích cực trên sân Lạch Tray.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: Chung Lê.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: Chung Lê.

Ở trận đấu này, đội khách gặp tổn thất lớn ở hàng thủ khi cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Thái Bá Sang đều lĩnh án treo giò. Thế chỗ họ án ngữ trước khung thành thủ môn Văn Tiến là đội trưởng Hoàng Văn Khánh cùng cầu thủ trẻ Hoàng Khắc Lương. Trấn giữ hai cánh là Trần Đình Đồng và Mai Sỹ Hoàng. 4 tiền vệ Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, Đình Tiến và Văn Cường làm nhiệm vụ hỗ trợ cho cặp tiền đạo ngoại binh Olaha và Oseni.

Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, tiền vệ Hồ Văn Cường đã tung ra một cú sút xa uy lực, khiến thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng phải đổ người cản phá. Tuy nhiên, sau đó, đội chủ nhà chơi hoàn toàn áp đảo.

Cầu thủ kỳ cựu Trọng Hoàng chơi xông xáo ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng không thể giúp đội khách Sông Lam Nghệ An có thế trận tốt trước Hải Phòng. Ảnh: Chung Lê.

Cầu thủ kỳ cựu Trọng Hoàng chơi xông xáo ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng không thể giúp đội khách Sông Lam Nghệ An có thế trận tốt trước Hải Phòng. Ảnh: Chung Lê.

Phút thứ 10, Triệu Việt Hưng thực hiện quả phạt ngoài vòng cấm đưa bóng chạm hàng rào rồi đi vọt khung thành Sông Lam Nghệ An, báo hiệu một trận đấu vất vả cho thủ môn Văn Tiến.

9 phút sau đó, các CĐV Hải Phòng trên sân Lạch Tray được ăn mừng bàn mở tỉ số khi Mpande đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi tạt bóng ra, Việt Hưng làm tường bằng ngực vừa tầm để đội trưởng Hải Huy bắt vô-lê đẹp mắt tung lưới thủ môn Văn Tiến.

Các CĐV Hải Phòng tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà trên sân Lạch Tray. Ảnh: Chung Lê.

Các CĐV Hải Phòng tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà trên sân Lạch Tray. Ảnh: Chung Lê.

Phút 21, một cầu thủ của Hải Phòng bị kéo ngã trong vòng cấm và trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Mpande không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 .

2 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Mpande hoàn thành cú hattrick của mình ở trận đấu này dễ dàng đệm bóng cận thành vào lưới Sông Lam Nghệ An từ pha căng ngang như dọn cỗ của đồng đội bên cánh phải. Hai đội kết thúc hiệp 1 với tỉ số 3-0 nghiêng về chủ nhà Hải Phòng.

Một pha tấn công của SLNA trong hiệp 1. Ảnh: Chung Lê

Một pha tấn công của SLNA trong hiệp 1. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An thực hiện một loạt sự thay đổi người khi Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng và Mai Sỹ Hoàng rời sân, nhường chỗ cho Phan Văn Đức, Đinh Xuân Tiến và Trần Mạnh Quỳnh.

Với những sự thay đổi này, Phạm Xuân Mạnh được kéo về đá trung vệ, Trần Mạnh Quỳnh làm nhiệm vụ hậu vệ phải còn Đinh Xuân Tiến thay Xuân Mạnh ở vai trò tiền vệ trụ. Nhờ đó, đội khách đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. Phút 52, Micheal Olaha có pha chọc khe cho Phan Văn Đức băng xuống nhưng bóng đi hơi mạnh và nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Đình Triệu.

Phút 63, tỉ số được rút ngắn 1-3 cho Sông Lam Nghệ An. Olaha giữ bóng tốt ở giữa sân rồi tỉa bóng xuống cho Trần Mạnh Quỳnh băng xuống ở cánh phải. Không chịu sức ép quá lớn từ hậu vệ Hải Phòng, Mạnh Quỳnh đã thoải mái căng ngang vào trong để Phan Văn Đức đệm bóng cận thành vào lưới.

Tiền đạo Oseni (Sông Lam Nghệ An) chơi mờ nhạt trên sân Lạch Tray. Ảnh: Chung Lê

Tiền đạo Oseni (Sông Lam Nghệ An) chơi mờ nhạt trên sân Lạch Tray. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên, dù rất nỗ lực sau đó nhưng bàn thắng của Phan Văn Đức là điểm sáng duy nhất của trận đấu này. Không có thế trận tốt trước Hải Phòng, phút 90, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An còn chơi như mơ ngủ khi để Triệu Việt Hưng thoát xuống bên cánh phải và trong tư thế không bị ai kèm, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này đã tung ra một cú sút rất mạnh, làm tung lưới thủ môn Văn Tiến.

3 phút bù giờ cuối trận, hàng thủ của đội khách Sông Lam Nghệ An phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của các cầu thủ chủ nhà. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An chịu thất bại 1-4 trước Hải Phòng. Kết quả này cùng với việc Hà Nội giành thắng lợi 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, chức vô địch đã chắc chắn thuộc về đội bóng thủ đô, còn Hải Phòng giành ngôi á quân.

Ở vòng đấu cuối cùng, Sông Lam Nghệ An có trận đấu mang tính thủ tục gặp tân vô địch Hà Nội trên sân Vinh.

Tin mới