Sông Lam Nghệ An tiếp tục thiệt quân trong chuyến làm khách Quảng Nam

(Baonghean.vn) – Khó khăn một lần nữa đang chờ đợi thầy trò HLV Ngô Quang Trường tại vòng 8 V.League 2020 khi đội bóng xứ Nghệ tiếp tục mất quân trước trận đấu gặp Quảng Nam trên sân Tam Kỳ.

Sau trận thua 0-3 trên SVĐ Thiên Trường của DNH Nam Định, SLNA không chỉ đánh mất vị trí thứ 2, rơi xuống vị trí thứ 5 trên BXH V.League 2020 mà còn phải trả một cái giá khá đắt. Theo đó, với thẻ vàng trong trận đấu, hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam sẽ vắng mặt tại vòng 8 V.League.

Hậu vệ Sỹ Nam vắng mặt ở trận gặp Quảng Nam vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Trung Kiên
Hậu vệ Sỹ Nam vắng mặt ở trận gặp Quảng Nam vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: Trung Kiên

Trong những trận đấu đã qua, hậu vệ Sỹ Nam là cầu thủ chơi rất tốt, lên công về thủ nhịp nhàng. Khi vắng Sỹ Nam, hàng thủ SLNA một lần nữa có thêm sự xáo trộn. Nhiều khả năng Đình Đồng sẽ chơi ở hành lang cánh phải và Ngọc Đức thi đấu ở cánh đối diện.

Rõ ràng, hàng thủ của SLNA đang mang đến những nỗi lo rất lớn sau 2 trận vừa qua, thủ môn Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng 6 lần. Ngoài Sỹ Nam vắng mặt ở trận đấu này thì trước đó, Văn Khánh, Xuân Mạnh cũng chưa hẹn ngày trở lại.

Vết thương của Đặng Văn Lắm sau trận Nam Định. Ảnh: NVCC
Vết thương khá sâu của Đặng Văn Lắm sau trận Nam Định. Ảnh: NVCC

Không những vậy, tiền vệ Đặng Văn Lắm còn gặp một chấn thương nhẹ sau pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ Nam Định và khả năng thi đấu của tiền vệ trẻ sinh năm 1999 trận gặp Quảng Nam vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía Quảng Nam, đội bóng này vừa chia tay HLV Vũ Hồng Việt và đang chìm sâu dưới đáy BXH V.League 2020 với chỉ vỏn vẹn 4 điểm. Thực tế với 11 điểm đang có được, SLNA vẫn còn rất nhiều cơ hội trở lại với nhóm dẫn đầu.

Tin mới