Sông Lam Nghệ An tránh 'sập bẫy' trên sân Thống Nhất

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi không thể ghi bàn vào lưới đội chót BXH S.Khánh Hòa thì SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất gặp đội TP.HCM đang đứng đầu V.League 2019. Điều đó làm không ít cổ động viên xứ Nghệ cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên.

Thực ra, trong bóng đá không có tính chất bắc cầu, nghĩa là dù không thể ghi bàn vào lưới Nam Định - đội chót BXH S.Khánh Hòa thì SLNA vẫn có thể có bàn thắng vào lưới TP.HCM - đội đầu bảng. Sân Thống Nhất lâu nay vẫn ngầm mặc định là sân nhà của đội bóng xứ Nghệ nhưng lần này, HLV Đức Thắng sẽ gặp khá nhiều khó khăn.

 “Kỵ” sân Thống Nhất

Ngoại binh TP.HCM được đánh giá cao hơn SLNA. Ảnh CLB
Ngoại binh TP. HCM được đánh giá cao hơn SLNA. Ảnh: CLB
Trước hết, mùa này thành tích của các cầu thủ TP.HCM trên sân nhà khá tốt. Trong 4 trận đã qua, họ thắng 3 và hòa 1, duy nhất HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) có điểm khi rời TP mang tên Bác. Các đội bóng phía bắc như Hải Phòng, Nam Định, Viettel những đội có lối đá gần giống SLNA đều trắng tay ra về, “kỵ” sân Thống Nhất. Thành tích sân nhà của HLV HLV Chung Hae-seong chỉ thua mỗi HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Lee Heung-sil từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink trên đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2002. 16 năm tích lũy kinh nghiệm ở các ĐT Hàn Quốc cũng như các CLB ở K-League được đánh giá cao hơn HLV Đức Thắng và nhiều HLV V.League khác trong khâu chỉ đạo trên sân.

Cân não

Ngoài việc HLV Lee Heung-sil từng là Giám đốc kỹ thuật của CLB HAGL mùa trước, ít nhiều hiểu V.League thì trong đội bóng TP.HCM, ông bầu Hữu Thắng từng làm HLV SLNA. Các cầu thủ Quế Ngọc Mạnh, Sầm Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Quang Nam cũng chả lạ gì lối đá, sở trường của từng cầu thủ xứ Nghệ. Trong đó Sầm Ngọc Đức, Quang Nam đá chính còn Hoàng Thịnh vào sân từ băng ghế dự bị đã có bàn thắng từ cú sút xa mang về cho TP Hồ Chí Minh 3 điểm trên sân Than Quảng Ninh.

Là người am hiểu V.League cả bầu Thắng và HLV Lee Heung-sil đều thấu hiểu độ khát bàn thắng của HLV Đức Thắng và cầu thủ SLNA. Rõ ràng, với việc hơn Hà Nội 2 điểm, TP.HCM đang chiếm lợi thế nhất định trong việc duy trì ngôi đầu bảng. Tuần này thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải thi đấu tại “chảo lửa” Thiên Trường, các học trò của HLV Văn Sỹ sẽ chiến đấu như một chiến binh để vùng vẫy khỏi tốp cuối bảng.

Do trận đấu trên sân Thiên Trường đá trước nên TP.HCM sẽ có được phương án thích hợp hơn. Nếu Hà Nội có 3 điểm thì SLNA dễ đá hơn rất nhiều vì lúc đó đội chủ nhà không còn cách nào khác phải tấn công để có 3 điểm. Đến giờ chỉ có 3/15 bàn thắng của TP.HCM được thực hiện bằng cách cầm bóng, tổ chức tấn công từ phần sân nhà. Hàng hậu vệ SLNA lại đang bọc lót cho nhau rất tốt, chưa thủng lưới khi đối phương đá chậm, ban chuyền nhỏ.

Bẫy của chủ nhà

Dù đá sân nhà nhưng HLV Lee Heung-sil sẽ kiên trì giương bẫy chờ các cầu thủ SLNA. Ảnh: VPF
Dù đá sân nhà nhưng HLV Lee Heung-sil sẽ kiên trì giương bẫy chờ các cầu thủ SLNA. Ảnh: VPF
Nhưng nếu Hà Nội không thắng thì nhiều khả năng, dù đá sân nhà nhưng HLV Lee Heung-sil sẽ kiên trì giương bẫy chờ các cầu thủ SLNA. Các tiền vệ trung tâm Văn Thuận và Thanh Bình đang làm tốt việc chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công. 6/15 bàn thắng được thực hiện bởi lối chơi này và các ngoại binh Vinicius, Matis sinh ra để chơi kiểu này. HLV Lee Heung-sil đã nhiều lần công khai đội TP.HCM sẽ chơi phản công nhưng các đồng nghiệp V.League vẫn chưa thể hóa giải được.

Khi bí thì cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley sẽ được HLV Lee Heung-sil tung vào sân hòng tìm kiếm những pha đá phạt từ tình huống cầm bóng đột phá. Dấu ấn thay đổi lối chơi trong 90 phút thi đấu của vị HLV Hàn Quốc này rõ nét hơn phía SLNA. Đơn giản là các cầu thủ dự bị Anh Tuấn, Minh Trung, Hoàng Thịnh, Út Cường đều có khác biệt với các cầu thủ đá chính.

Hai cánh của chủ nhà là Văn Thành và Quang Nam đều có thiên hướng đá bó vào trong cho các hậu vệ dâng lên tấn công. Nếu như SLNA thường duy trì lối đá 4-4-1-1 trên sân khách thì khi cần chủ nhà có thể chuyển đội hình 4-4-2 sang 4-3-3 khi đẩy Văn Thành, một cựu cầu thủ Hà Nội thành mũi tấn công thứ ba. Cầu thủ sinh năm 1994 này có thể đá cả 3 vị trí, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo hết Văn Thanh của HAGL.

Ai sẽ là người quyết định lối chơi cho đối phương là câu hỏi không khó trả lời. Chính vì điều đó, BHL SLNA phải đau đầu tính kế để có bàn thắng mà không bị sập bẫy trên sân Thống Nhất.

Tin mới