Sông Lam Nghệ An và những điểm yếu trước Câu lạc bộ Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiến thắng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An đã đưa Câu lạc bộ Hải Phòng đến với vị trí Á quân của V.League 2022. Một thành tích mỹ mãn của bóng đá Hải Phòng. Vậy đội bóng đất Cảng hơn Sông Lam Nghệ An ở những điểm nào để có một mùa giải xuất sắc đến như vậy?

Nội binh chắp vá

Là một câu lạc bộ không mạnh về đào tạo trẻ nên Câu lạc bộ Hải Phòng không thể có được sự chủ động về nguồn cung cấp các cầu thủ nội. Hầu như năm nào, đội bóng đất Cảng cũng phải liệu cơm gắp mắm để kiếm về những cầu thủ “tốt nhất” có thể. Sản phẩm ưu tú nhất của lò đạo tạo Câu lạc bộ Hải Phòng trong những năm gần đây có lẽ là thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy vậy, trong mùa giải 2022, chấn thương đã khiến cho những đóng góp của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam là không đáng kể.

Nội binh của Câu lạc bộ Hải Phòng không có nhiều những cái tên đáng chú ý. Ảnh tư liệu: VPF

Nội binh của Câu lạc bộ Hải Phòng không có nhiều những cái tên đáng chú ý. Ảnh tư liệu: VPF

Thay vào đó chính là sự nổi bật của những bản hợp đồng mới, trong đó có đội trưởng Nguyễn Hải Huy. Sau khi Than Quảng Ninh bị giải thể, cầu thủ sinh năm 1991 tưởng chừng sẽ đầu quân cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cú quay xe phút cuối đã giúp cho Câu lạc bộ Hải Phòng có được một người đội trưởng mẫu mực và xuất sắc. Anh kết hợp cùng với Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng và Moses Oloya tạo nên một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất của V.League 2022.

Bên cạnh việc chiêu mộ các nội binh theo dạng chuyển nhượng tự do thì đội bóng đất Cảng còn mượn một số cầu thủ khá chất lượng từ các câu lạc bộ khác. Đó là Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho của Hoàng Anh Gia Lai hay Đặng Văn Tới của Câu lạc bộ Hà Nội. Có thể thấy chất lượng nội binh của Câu lạc bộ Hải Phòng chỉ nằm ở mức trung bình khá, họ không thể so sánh được với những đội bóng có truyền thống như Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Câu lạc bộ Viettel và cả Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, những cá nhân này đã tạo thành một tập thể gắn kết để tạo nên một Câu lạc bộ Hải Phòng đầy xuất sắc tại mùa giải 2022.

Ngoại binh chất lượng

Lực lượng nội binh không nổi trội nhưng bù lại chất lượng của các ngoại binh đội bóng đất Cảng là rất tốt. Trong nhiều năm trở lại đây, những ngoại binh của Câu lạc bộ Hải Phòng chưa bao giờ làm người hâm mộ thành phố Hoa Phượng Đỏ thất vọng. Đó là những Errol Stevens, Diogo Fagan, Joseph Mpande, Jermie Lynch, hay như mùa này là Moses Oloya và Rimario Gordon.

Ngoại binh Mpande cũng đã có một mùa giải rất xuất sắc. Ảnh tư liệu: VPF

Ngoại binh Mpande cũng đã có một mùa giải rất xuất sắc. Ảnh tư liệu: VPF

Tiền đạo Rimario Gordon người đã ghi 17 bàn sau 22 trận và gần như sẽ là vua phá lưới của V.League 2022. Tiền vệ Moses Oloya lá chắn thép nơi hàng tiền vệ của Câu lạc bộ Hải Phòng, anh là sự bổ sung kịp thời cho các tiền vệ mỏng cơm như Hải Huy hay Châu Ngọc Quang. Có thể nói Joseph Mpande, Moses Oloya và Rimario Gordon là những bản hợp đồng đáng đồng tiền bát gạo của Câu lạc bộ Hải Phòng, là những niềm mơ ước của rất nhiều các câu lạc bộ khác ở V.League.

Ngoại binh cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của đội bóng bóng đất Cảng so với Sông Lam Nghệ An. Trong nhiều năm qua, đội bóng xứ Nghệ luôn đau đầu để tìm ra những bản hợp đồng ngoại binh chất lượng. Tuy vậy, lần lượt những Peter Onyekachi, Felipe Martins, Alagie Sosseh, Igor Jelic, Bruno Henrique … chỉ đem đến nỗi thất vọng cho ban huấn luyện và người hâm mộ. Ở mùa giải này, Olaha hay Oseni cũng chỉ phần nào thi đấu tròn vai, trong khi Mario tiếp tục lại là một “bom xịt” nữa của Sông Lam Nghệ An. Nếu không cải thiện ở khâu tuyển chọn ngoại binh ở mùa giải tới thì việc Sông Lam Nghệ An thi đấu không thành công là điều dễ dàng dự đoán trước.

Huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử V.League

Ở trên băng ghế huấn luyện, huấn luyện viên Huy Hoàng khó có thể so sánh được với người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm. Trong khi đây chỉ là mùa giải đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam thì ông Chu Đình Nghiêm đã có trong tay 3 chức vô địch V.League và nhiều danh hiệu khác.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là huấn luyện viên giàu thành tích nhất tại V.League. Ảnh tư liệu: VPF
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là huấn luyện viên giàu thành tích nhất tại V.League. Ảnh tư liệu: VPF

Khi mời ông Chu Đình Nghiêm về dẫn dắt Câu lạc bộ Hải Phòng, bầu Hoàn đã đặt niềm tin rất lớn vào vị chiến lược gia người Thanh Hóa này. Niềm tin đó đã được đền đáp bằng vị trí Á quân V.League 2022 và một lối chơi đẹp mắt chinh phục người hâm mộ cả nước. Ông Chu Đình Nghiêm chính là một hình mẫu lý tưởng để cho các huấn luyện viên trẻ học hỏi và noi theo.

Khán giả cuồng nhiệt

Cùng với Sông Lam Nghệ An, Nam Định thì khán giả Hải Phòng là một trong những khán giả cuồng nhiệt nhất cả nước. Trận đấu giữa đội chủ nhà Hải Phòng và Câu lạc bộ Hà Nội đã chứng kiến 22.000 khán giả đến sân theo dõi, đây cũng chính là con số kỷ lục của V.League 2022.

Khi mà đội bóng con cưng đã thi đấu hết mình, đem đến những trận cầu hay và hấp dẫn thì những con số 17.000, 19.000, 22.000 là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy một bộ phận nhỏ khán giả Hải Phòng đôi lúc còn thái quá nhưng họ chính là cầu thủ thứ 12 góp phần vào vị trí Á quân của Câu lạc bộ Hải Phòng tại V.League 2022.

Khán đài sân Lạch Tray được phủ đỏ trong rất nhiều trận đấu tại V.League. Ảnh tư liệu: VPF

Khán đài sân Lạch Tray được phủ đỏ trong rất nhiều trận đấu tại V.League. Ảnh tư liệu: VPF

Sân Vinh cũng đã có những lúc đón lượng khán giả kỷ lục 16.000 người, tuy nhiên càng về cuối thành tích của Sông Lam Nghệ An càng đi xuống đã làm cho lượng khán giả đến sân ngày càng thưa thớt. Người hâm mộ xứ Nghệ chưa bao giờ hết tình yêu đối với đội bóng quê nhà. Nhưng nếu như đội bóng không có những sự thay đổi tích cực thì hình ảnh các khán đài sân Vinh mùa giải tới lác đác khán giả là điều khó tránh khỏi.

Câu lạc bộ Hải Phòng đã khép lại mùa giải V.League 2022 bằng chiến thắng 4-1 trước Sông Lam Nghệ An. Vị trí Á quân của đội bóng đất Cảng chính là minh chứng rõ nét cho sự cố gắng hết mình vượt qua khó khăn của bóng đá Hải Phòng. Và đó là hình tượng để các đội bóng khác học hỏi trong mùa giải 2023 sắp tới./.

Tin mới