Sông Lam Nghệ An và những đội bóng 'hưởng lợi' từ việc V.League 2020 bị hoãn

(Baonghean.vn) – Việc V.League 2020 bị hoãn ít nhất đến ngày 15/4 đang khiến bóng đá Việt Nam bị tê liệt và ảnh hưởng nặng nề về nhiều mặt. Tuy nhiên, đây là cơ hội cho những CLB có sự chuẩn bị chưa tốt trong mùa giải mới.

Ngày 25/03/2020, Công ty VPF đã có thông báo tiếp tục tạm dừng các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2020 (Vô địch Quốc gia 2020, Hạng Nhất Quốc gia 2020 và Cúp Quốc gia 2020) đến ngày 15/4/2020.

Theo bảng xếp hạng V.League 2020 sau 2 vòng đấu, CLB TP Hồ Chí Minh đang dẫn đầu với 2 chiến thắng. Các đội bóng có màn khởi đầu yếu kém là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa. Những đội bóng này chưa có được điểm số nào và đây có lẽ là 3 đội bóng được hưởng lợi từ việc V.League 2020 tạm hoãn.

Đây là khoảng thời gian quý giá để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ổn định lại lực lượng sau 2 trận thua. Ảnh: VPF
Đây là khoảng thời gian quý giá để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ổn định lại lực lượng sau 2 trận thua. Ảnh: VPF

Hai trận đầu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy sự thất thế về mặt kinh nghiệm khi lần đầu bước lên sân chơi V.League và lực lượng chưa phải là tốt nhất. Trong thời gian này, HLV Phạm Minh Đức ngay lập tức bổ sung ngoại binh Victor Mansasay thay cho Antonio Pereira. Dù trước đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đến 14 trận giao hữu để chuẩn bị cho V.League.

Khác với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB SHB Đà Nẵng đang gặp khó khăn về lực lượng khi tiền đạo Hà Đức Chinh gặp vấn đề về sức khỏe và chưa thể thi đấu. Dù là đội bóng có kết quả thi đấu giao hữu tốt nhất trước thềm V.League 2020 nhưng SHB Đà Nẵng buộc phải thay ngoại binh.

Theo đó, ngoại binh Nsiah Philippe của SHB Đà Nẵng chuyển sang khoác áo CLB Thanh Hóa theo thỏa thuận từ trước giữa hai đội bóng. Ngược lại, chân sút Tanda Bapianga của Thanh Hóa sẽ chuyển vào đầu quân cho SHB Đà Nẵng, dù anh này cũng thi đấu cực chán trong màu áo xứ Thanh.

CLB Hà Nội đang gặp khủng hoảng nơi hàng phòng ngự. Ảnh: VPF
CLB Hà Nội đang gặp khủng hoảng nơi hàng phòng ngự khi Đình Trọng, Thành Chung, Duy Mạnh chấn thương dài hạn. Ảnh: VPF

Về lực lượng, đội bóng được hưởng lợi lớn nhất khi V.League 2020 hoãn chính là CLB Hà Nội. Cơn “bão” chấn thương càn quét hàng hậu vệ của đội bóng Thủ đô. Ở trận đấu gần nhất với Than Quảng Ninh, cả 4 vị trí ở hàng thủ đều được đảm nhận bởi những cầu thủ trẻ và dự bị khi lần lượt Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Thành Chung hay Văn Dũng đều gặp các chấn thương nặng nhẹ khác nhau.

Việc ngoại binh Romario không thể thi đấu buộc CLB Hà Nội phải thay thế bằng chân sút P. Kébé  dù vừa thanh lý hợp đồng. Sau trận thua 1-3 trước Than Quảng Ninh, các nhà đương kim vô địch V.League chỉ xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 3 điểm nhờ trận thắng Nam Định. CLB Hà Nội chính là đội bóng chỉ thi đấu 7 trận giao hữu trước mùa giải mới.

Với SLNA, đội bóng xứ Nghệ không tham gia giải tập huấn nào nên chỉ có tổng cộng 5 trận giao hữu. Dù có 1 trận hòa và 1 trận thắng nhưng thầy trò HLV Ngô Quang Trường gặp khá nhiều vấn đề về mặt lực lượng. Theo đó, ngoại binh của SLNA vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập. Cả 2 tiền đạo ngoại đều chưa thể ghi bàn sau 2 trận đấu đầu tiên.

Chấn thương đang hoành hành các cầu thủ SLNA. Ảnh: Đức Anh
Chấn thương đang hoành hành các cầu thủ SLNA. Ảnh: Đức Anh

Danh sách chấn thương của SLNA hiện tại đã bao gồm Phạm Xuân Mạnh, Bùi Đình Châu, Võ Ngọc Đức, Lê Thành Lâm và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Trong đó, Phạm Xuân Mạnh bị tái phát chấn thương cổ chân và đang tập hồi phục còn Bùi Đình Châu bị giãn giây chằng, cần khoảng 1 tháng để có thể thi đấu. Đây cũng là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ cải thiện chất lượng mặt sân vốn đang bị VPF cảnh cáo.

Thời gian qua, SLNA đã có 1 trận giao hữu gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và thua với tỷ số 1-2. Nhưng đó là trận đấu mà trung vệ Gustavo Santos đã lên tiếng bằng một bàn thắng. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đóng cửa duy trì tập luyện và những bài tấn công, dứt điểm đang là điều mà HLV Ngô Quang Trường cần phải gấp rút hoàn thiện.

“Khoảng thời gian này, chúng tôi đang cải thiện nhiều điểm yếu còn bộc lộ của toàn đội. Ở trận B. Bình Dương, các cầu thủ nội và ngoại đã liên kết với nhau tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có 1 bàn thắng.

Đó là điều cần phải cải thiện, đặc biệt là các cầu thủ ngoại. Bất kỳ đội bóng nào cũng vậy, hàng công chưa thể hiện những mặt tích cực thì cần phải cải thiện trong thời gian này để có được hiệu quả hơn trong những trận đấu sắp tới”, HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Tin mới