Sông Lam Nghệ An vượt qua Bình Định, thẳng tiến vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020

(Baonghean.vn) - Tiếp đón Bình Định tại Cúp QG, SLNA làm chủ thế trận nhưng phải đến hiệp 2 với giây phút lóe sáng của hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam, đội bóng xứ Nghệ mới có được bàn thắng. Và chừng đó là quá đủ để thầy trò HLV Quang Trường đi tiếp tại đấu trường Cúp Quốc gia.

Những phút đầu trận, hai đội nhập cuộc cẩn trọng nhưng không thiếu sự quyết liệt. Phút thứ 4, hàng thủ đội khách có một tình huống mắc sai lầm nhưng các cầu thủ SLNA lại không tận dụng thành công cơ hội mà đối thủ "tặng" cho. Đến phút 11, Bùi Đình Châu nhận thẻ vàng đầu tiên của trận sau một pha vào bóng nguy hiểm.

Phút 18, từ tình huống phát động tấn công của Đình Châu, Đình Tiến tung cú sút xa bằng chân trái, bóng đi hiểm với lực rất mạnh khiến thủ môn Tuyên Quang không bắt dính bóng. Ngay sau tình huống này là pha độc diễn và dứt điểm kỹ thuật của hậu vệ Sỹ Nam, đáng tiếc cú sút của cầu thủ này tìm đến đúng vị trí thủ môn Bình Định.

Những giây phút làm chủ thế trận của SLNA được duy trì bằng pha bóng ở phút 30. Lần này cơ hội đến với Hồ Tuấn Tài, nhưng tiền đạo của SLNA lại xử lý quá rườm rà khiến cơ hội dứt điểm trôi qua. Phút 40, từ quả tạt chính xác của Cao Xuân Thắng bên cánh trái, Hồ Tuấn Tài bật cao thoải mái đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hồ Tuấn Tài sở hữu khá nhiều cơ hội. Ảnh: Đức Anh
Hồ Tuấn Tài sở hữu khá nhiều cơ hội. Ảnh: Đức Anh

Trong 45 phút của hiệp 1, CLB Bình Định chơi thấp phòng ngự nhưng vẫn tạo ra được một vài cơ hội. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Quang Tình được HLV Quang Trường tung vào sân thay cho Văn Lắm để củng cố tuyến giữa và cải thiện khả năng tổ chức tấn công.

Những cơ hội tấn công của SLNA bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là từ khi tiền vệ Văn Việt được tăng cường và Phúc Tịnh được cho ra nghỉ. Phút 60, từ một pha dàn xếp tấn công cực kỳ hiệu quả bên cánh phải, Sỹ Nam tung ra cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán, hạ gục thủ môn Tuyên Quang.

Sau bàn thắng, SLNA vẫn đang chơi rất chủ động. Phút 82, tiền đạo Hồ Tuấn Tài càn lướt, tận dụng sai lầm đối phương nhưng cú dứt điểm của tiền đạo bên phía SLNA lại đi trúng cột dọc Bình Định. Không dừng lại ở đó, phút 90 +1, Nguyễn Văn Việt có một tình huống thoát xuống và dứt điểm qua đầu thủ môn đối phương nhưng bóng một lần nữa đi chệch khung thành.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng của Sỹ Nam. Ảnh: Đức Anh
Các đồng đội ăn mừng bàn thắng của Sỹ Nam. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Đối thủ của SLNA ở trận đấu sắp tới tại vòng 1/8 diễn ra trên sân Vinh ngày 30/5 là CLB Bà Rịa Vũng Tàu. 

Ở các cặp đấu còn lại diễn ra ngày 24/5, đội bóng này thắng Sài Gòn 2-1, SHB Đà Nẵng đánh bại Huế 1-0, An Giang vượt qua Long An trên chấm luân lưu và trước đó ngày 23/5, CLB Nam Định thắng 2-0 trước HAGL.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: TM Văn Tiến, Thế Nhật, Đình Châu, Văn Khánh, Sỹ Nam, Văn Lắm, Đình Tiến, Đình Đồng, Xuân Thắng,  Phúc Tịnh, Tuấn Tài.

Bình Định: Tuyên Quang, Văn Thắng, Văn Hiếu, Văn Thanh, Văn Hợp, Hoàng Sơn, Hữu Thắng, Thanh Bình, Huy Tân, Văn Nam, Viết Triều.

Tin mới