Sông Nậm Mộ bị bức tử

(Baonghean.vn) - Tình trạng lấn sông Nậm Mộ lấy mặt bằng xây dựng là vấn đề gây bức xúc ở Kỳ Sơn. Nếu không ngăn chặn, sự việc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới sự an toàn của người dân. 

Sông Nậm Mộ bắt nguồn từ nước bạn Lào, vào Việt Nam đi qua huyện biên giới Kỳ Sơn rồi xuôi về Tương Dương hợp lưu với dòng Nậm Nơn tại ngã 3 Cửa Rào (xã Xá Lượng- Tương Dương. Trong ảnh: Sông Nậm Mộ đoạn qua địa bàn Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn).)
Sông Nậm Mộ bắt nguồn từ nước bạn Lào, vào Việt Nam đi qua huyện biên giới Kỳ Sơn rồi xuôi về Tương Dương hợp lưu với dòng Nậm Nơn tại ngã 3 Cửa Rào (xã Xá Lượng- Tương Dương. Trong ảnh: Sông Nậm Mộ đoạn qua địa bàn Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn).)
Hiện đang là mùa khô, mực nước sông Nậm Mộ xuống thấp. Lợi dụng điều này, một số hộ dân đổ đất lấn sông để lấy  mặt bằng xây dựng công trình nhà ở hoặc hàng quán. Tình trạng này sẽ làm thu hẹp lòng sông, gây biến đổi dòng chảy, gây nguy hiểm trong mùa mưa lũ.
Hiện đang là mùa khô, mực nước sông Nậm Mộ xuống thấp. Lợi dụng điều này, một số hộ dân đổ đất lấn sông để lấy mặt bằng xây dựng công trình nhà ở hoặc hàng quán. Tình trạng này làm thu hẹp lòng sông, gây biến đổi dòng chảy, gây nguy hiểm trong mùa mưa lũ.
Việc lấp san lấp, lấn chiếm bờ sông diễn ra công khai, nhiều điểm diễn ra với quy mô khá lớn, sử dụng các loại phương tiện cơ giới để đào và đổ đất.
Việc lấp san lấp, lấn chiếm bờ sông diễn ra công khai, nhiều điểm diễn ra với quy mô khá lớn, sử dụng các loại phương tiện cơ giới để đào và đổ đất. Trong ảnh là một điểm lấn chiếm tại địa bàn xã Tà Cạ.
Đất được khai thác tại các sườn núi rồi vận chuyển ra đổ xuống mép sông.Trao đổi với phóng viên, ông Lầu Bá Tểnh- Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Kỳ Sơn công nhận việc san lấp bờ sông lấy mặt bằng xây dựng là trái phép, vi phạm những quy định của nhà nước.
Đất được khai thác tại các sườn núi rồi vận chuyển ra đổ xuống mép sông.Trao đổi với phóng viên, ông Lầu Bá Tểnh - Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường huyện Kỳ Sơn công nhận việc san lấp bờ sông lấy mặt bằng xây dựng là trái phép, vi phạm những quy định của nhà nước.
Cũng theo lời ông Lầu Bá Tểnh, các cơ quan liên quan đã nhiều lần đến kiểm tra, nhắc nhở các cá nhân vi phạm nhưng vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng lấn bờ sông xây dựng công trình.
Cũng theo lời ông Lầu Bá Tểnh, các cơ quan liên quan đã nhiều lần đến kiểm tra, nhắc nhở các cá nhân vi phạm nhưng vẫn chưa ngăn chặn được tình trạng lấn bờ sông xây dựng công trình.
Có đoạn, bờ sông đã bị lấn ra 3-4m, lòng sông bị thu hẹp sẽ là một hiểm họa trong mùa mưa lũ. Năm 2011 đã diễn ra trận lũ quét lịch sử, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, tróng đó có việc lấn bờ sông để mở tuyến đường tả ngạn sông Nậm Mộ ở vùng trung tâm huyện Kỳ Sơn.
Có đoạn, bờ sông đã bị lấn ra 3-4m, lòng sông bị thu hẹp sẽ là một hiểm họa trong mùa mưa lũ. Năm 2011 đã diễn ra trận lũ quét lịch sử, gây nhiều thiệt hại tài sản của nhân dân. 
Đất được đổ thành đtừng đống lớn cạnh mép sông, tiếp đến sẽ dùng phương tiện cơ giới để san lấp, lấn chiếm lòng sông.
Nhiều đất đá tiếp tục đổ, lấn chiếm lòng sông.
Không chỉ có đất, các hộ dân lấn chiếm còn dùng cả chất rắn là phế thải xây dựng để lấp bờ sông.
Nhiều hộ dân lấn chiếm còn dùng cả chất rắn (gạch, đá) là phế thải xây dựng để lấp bờ sông.
Bê tông cốt thép phế thải cũng được vận chuyển đến san lấp bờ sông.
Bê tông cốt thép phế thải cũng được vận chuyển đến san lấp bờ sông.
Mùa mưa vừa qua, một số vị trí dọc bờ sông Nậm Mộ đã bị sạt lở, trong đó có điểm gần chân cầu bê tông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa lâu.
Mùa mưa vừa qua, một số vị trí dọc bờ sông Nậm Mộ bị sạt lở, trong đó có điểm gần chân cầu bê tông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng chưa lâu.
Sau trận lũ lịch sử năm 2011 gây hậu quả nghiêm trọng, huyện Kỳ Sơn thực hiện dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ đoạn từ cầu Tám (xã Tà Cạ) đến cầu cứng thuộc khối 4- Thị trấn Mường Xén với chiều dài gần 2km. Công trình có mức đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Công trình khởi công từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.
Sau trận lũ lịch sử năm 2011 gây hậu quả nghiêm trọng, huyện Kỳ Sơn thực hiện dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Nậm Mộ đoạn từ cầu Tám (xã Tà Cạ) đến cầu cứng thuộc khối 4 - Thị trấn Mường Xén với chiều dài gần 2km. Công trình có mức đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Công trình khởi công từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nếu không xử lý triệt để và ngăn chặn kịp thời tình trạng san lấp bờ sông lấp mặt bằng phía tả ngạn, mùa mưa lũ sẽ cuốn trôi công trình kè đang thi công.

 Hồ Phương - Tường Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới