'Sốt' túi đeo hông của thập niên 1980, 1990

Chiếc túi vốn dành cho dân du lịch thuở trước nay được các tín đồ thời trang cả nam và nữ chạy theo.

Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Túi đeo hông bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong những năm 1980 và bùng nổ thành trào lưu hot ở thập niên 1990. Ban đầu, chúng vốn là những chiếc túi làm bằng vải dù chống nước dành cho dân du lịch.

Trên sàn diễn dành cho mùa mốt năm 2014, Chanel (phải) đưa mốt túi này trở lại trong bộ sưu tập Xuân Hè dòng haute coture. Đến năm 2015, Celine tiếp nối bằng kiểu túi đeo hông biến tấu hiện đại có thể đeo chéo trước ngực hoặc đằng sau.

Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Một năm sau, túi đeo hông là món phụ kiện gây ấn tượng trong bộ sưu tập của Kenzo.
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại

Valentino cũng lăng xê mốt này cho cánh mày râu.

Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Năm nay, với xu hướng thập niên 1980 và 1990 đang trỗi dậy mạnh mẽ, túi đeo hông tiếp tục là cơn sốt dưới sự lăng xê của Louis Vuitton.
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Gucci đưa mốt túi này vào bộ sưu tập Resort 2018 dành cho nam và nữ, dự báo chúng sẽ còn hot đến tận năm sau.
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Trên đường phố, các tín đồ nam nữ đón nhận nhiệt tình trào lưu này.
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
Túi đeo hông ngày nay có mẫu mã hiện đại, chất liệu thời thượng.
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
 
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
 
Túi đeo hông của thập niên 1980, 1990 sốt trở lại
 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới