Sri Lanka bắt giữ 2 nghi phạm chính trong vụ đánh bom khủng bố

Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 2 đối tượng nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố - cổng thông tin Ada Derana loan báo dẫn nguồn từ các nhân viên thực thi pháp luật.

Như báo chí làm rõ, đối tượng bị bắt giữ là hai anh em Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq.

Cảnh sát canh gác ở
Cảnh sát canh gác ở Colombo, Sri Lanka. Ảnh: Reuters

Ngày Chủ nhật (21/4), trong dịp kỷ niệm lễ Phục sinh ở Sri Lanka đã xảy ra 8 vụ nổ bom: 6 vụ đầu tiên ở Colombo, Negombo và Battikaloa, vụ nổ thứ 7 ở Dehiwala, thứ 8 ở ngoại ô Colombo. Còn thêm 1 quả bom khác được tìm thấy trên con đường dẫn đến sân bay quốc tế Bandaranaike.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế của đất nước này, có khoảng 250 - 260 người thiệt mạng do các vụ tấn công khủng bố.

IS lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Theo tuyên bố của các nhà điều tra, 9 đối tượng đánh bom tự sát đã tham gia vào các cuộc tấn công, đã xác định nhân thân của 8 tên trong số này.

Tin mới