Su-57 với 'Sản phẩm 30': Vua mới bầu trời

Nếu thành công trong việc thử nghiệm Su-57 với động cơ thế hệ mới “Sản phẩm 30”, Su-57 của Nga sẽ không có đối thủ trong cuộc chiến trên không.

Vào mùa thu năm nay chuyến bay đầu tiên của máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm của Nga Su-57 với động cơ thế hệ mới được thiết kế đặc biệt dành riêng cho loại máy bay này sẽ được thực hiện.

Đây là thông báo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov với tờ báo Nga “In24”.

Su-57 voi 'San pham 30': Vua moi bau troi
Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 chuẩn bị tiến hành thử nghiệm loại động cơ thế hệ mới "Sản phẩm 30" dành riêng cho chúng.

Theo ông, chiếc máy bay tương lai này đã hoàn thành xong các giai đoạn thử nghiệm và chuẩn bị tiến hành sản xuất hàng loạt.

“Như đã biết máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 sẽ được trang bị loại động cơ thế hệ mới riêng, cho phép chúng thực hiện các động tác bay, cơ động phức tạp và mang tính chiến thuật.

Ngoài ra với việc được trang bị động cơ mới này máy bay này còn có thêm khả năng cơ động phức tạp ở tốc độ siêu âm”, ông Yuri Borisov trả lời dịch vụ báo chí công nghiệp quốc phòng Nga.

Ông cho biết thêm rằng, các công việc liên quan đến việc phát triển loại động cơ thế hệ mới giai đoạn 1 dường như đã hoàn thành. Trong thời gian tới sẽ tiến hành bay thử nghiệm và kiểm tra cấp nhà nước.

Nếu kết quả thử nghiệm tốt, nhà sản xuất sẽ tiến hành các công việc tiếp theo và trang bị hàng loạt cho tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga.

Trước đó sau khi tuyên bố đổi tên tiêm kích thế hệ thứ 5 PAK FA T-50 thành Su-57, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sản xuất số lượng nhỏ loại máy bay này với loại động cơ AL-41F1.

Đây là loại động cơ được nâng cấp từ động cơ của tiêm kiến Su-27 và được trang bị trên loại máy bay thế hệ thứ 4 và 4+.

Loại động cơ mới dành riêng cho Su-57 có tên là “Sản phẩm 30”. Động cơ có thể tăng lực đẩy tối đa tới 19,7 tấn và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu thành công và đồng bộ với Su-57, tiêm kích này sẽ không có đối thủ trong cuộc chiến chiếm ưu thế trên không.

Theo kế hoạch thông báo trước đó, loại tiêm kích này sẽ được bàn giao cho Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào năm 2018 và tới năm 2019 sẽ cung cấp khoảng 12 chiếc loại này.

Su-57 là chiếc máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm được phát triển bởi Cục thiết kế và thử nghiệm mang tên Sukhoi. Hiện nay Nga đã xây dựng được 10 nguyên mẫu chiếc máy bay này, trong đó có 3 nguyên mẫu được sử dụng để thử nghiệm trên mặt đất.

Điểm đặc biệt trên Su-57 là khối lượng của vật liệu composite trong máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 chiếm 25% trọng lượng của máy bay trống. Đồng thời các chi tiết của Su-57 sẽ ít hơn 4 lần so với máy bay Su-27.

Theo một số nguồn tin, máy bay tiêm kích này có khả năng bắn mục tiêu ở khoảng cách lên đến 200 km, đây là khoảng cách mà không có một đối thủ cạnh tranh nào của nó thực hiện được.

Trước đó truyền thông Anh đã “choáng váng” trước các vũ khí trên Su-57 và công nghệ tàng hình trên máy bay này.

Tờ The Daily Star khẳng định, máy bay tiêm kích Su-57 khiến lực lượng không quân của các quốc gia khác trên thế giới mong muốn sở hữu chúng.

Theo Baodatviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới