Sự “biến hóa” trong lối chơi của Phan Văn Đức

(Baonghean.vn) - Cầu thủ người Nghệ An đang ngày càng cho thấy sự đa dạng và lợi hại trong lối chơi của mình. Những màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018 là minh chứng rõ ràng.

Ở SLNA, Phan Văn Đức chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái trong sơ đồ quen thuộc 4 - 4 - 2 hoặc 4 - 4 -1 - 1 của HLV Nguyễn Đức Thắng. Nhiệm vụ chính của Đức “cọt” ở đội bóng xứ Nghệ trong mùa giải vừa qua là ghi bàn, dù anh không phải là cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Cho nên, tại V.League 2018, cầu thủ sinh năm 1996 là người có nhiều bàn thắng nhất của SLNA, với 9 pha lập công.

Tuy nhiên, trong màu áo các đội tuyển quốc gia (U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam), Phan Văn Đức lại chơi ở vị trí tiền đạo lệch trái trong sơ đồ 3 - 4 - 3 của HLV Park Hang-seo. Kể từ khi đảm nhiệm vị trí này tại VCK U23 châu Á đến nay, Đức "cọt" cho thấy sự tiến bộ không ngừng của bản thân bằng những đóng góp quan trọng cho đội nhà trong những giải đấu gần đây.

Phan Văn Đức không chỉ làm tốt trong khâu ghi bàn. Ảnh tư liệu
Phan Văn Đức không chỉ làm tốt trong khâu ghi bàn....Ảnh tư liệu

Tại VCK U23 châu Á 2018 diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm, Phan Văn Đức chỉ đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho Nguyễn Công Phượng lập công trong chiến tích giành ngôi Á quân của U23 Việt Nam. 7 tháng sau, tại ASIAD 18, cầu thủ quê Yên Thành lại tỏa sáng trong màu áo Olympic Việt Nam, khi đóng góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ tư.

Nhưng, những con số vừa nêu trên chẳng là gì khi đặt bên cạnh con số 2 bàn thắng và 4 pha kiến tạo của chính Phan Văn Đức tại AFF Cup 2018, tính đến trước trận chung kết lượt về. Trong 7 trận đấu đã qua, chỉ có 2 trận Đức “cọt” không đóng góp bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho ĐT Việt Nam (trận gặp ĐT Lào và trận gặp ĐT Myanmar). Và kể từ sau trận đấu trên đất Myanmar đến giờ, Đức “cọt” đều có ít nhất 1 bàn thắng hoặc 1 pha kiến tạo cho đội nhà.

…còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo. Ảnh: TK
…còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiến tạo. Ảnh: TK

Trong trận chung kết lượt đi trên sân của ĐT Malaysia, Phan Văn Đức dù bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn, nhưng vẫn tạo ra 2 pha “dọn cỗ” cho Nguyễn Huy Hùng và Phạm Đức Huy sút tung lưới đối phương.

Chừng đó là quá đủ để đánh giá sự đa dạng và sự lợi hại trong lối chơi của Phan Văn Đức. Hiện tại, Phan Văn Đức đã có số lần kiến tạo ngang bằng tiền vệ Sanrawat Dechmirt của ĐT Thái Lan (4 lần “dọn cỗ” cho các đồng đội lập công).

Từ VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 18 cho đến AFF Cup 2018, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang-seo, Phan Văn Đức đang dần trở thành “ông vua kiến tạo”. Hy vọng ở trận chung kết lượt về tới đây, cầu thủ mang áo số 20 sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch, sau 10 năm chờ đợi./. 

Tin mới