Sư đoàn 324 tiễn 3.357 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

(Baonghean.vn) - Sáng 25/1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành Lễ tiễn 3.357 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2018.
Trước đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội xuất ngũ đi báo công, dâng hương tại nhà tưởng niệm Sư đoàn. Ảnh: Tường Hiếu
Trước đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội xuất ngũ đi báo công, dâng hương tại nhà tưởng niệm Sư đoàn. Ảnh: Tường Hiếu
Trong số 3.357 quân nhân xuất ngũ lần này ở 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và TT Huế) thuộc 84 huyện, thị thành; có 210 quân nhân được kết nạp Đảng, 240 quân nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua và 1.221 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến.
Trung sĩ Cầm Bá Thứ - Tiểu đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, đại diện các quân nhân xuất ngũ lên tuyên thệ và ôm hôn lá Quân kỳ quyết thắng của đơn vị. Ảnh: Tường Hiếu
Trung sĩ Cầm Bá Thứ - Tiểu đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, đại diện các quân nhân xuất ngũ lên tuyên thệ và ôm hôn lá Quân kỳ quyết thắng của đơn vị. Ảnh: Tường Hiếu
Trong thời gian tại ngũ, các quân nhân không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân. Qua huấn luyện, các đồng chí đã nắm chắc và vận dụng vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, thể lực được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, biết sử dụng thành thạo, có hiệu quả các loại vũ khí trang bị trong biên chế. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 88,5% khá, giỏi.
Bên cạnh đi báo công dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các đơn vị còn tổ chức đi tham quan học tập tại nhà Truyền thống. Ảnh: Tường Hiếu
Bên cạnh đi báo công dâng hương tại các địa chỉ đỏ, các đơn vị còn tổ chức đi tham quan học tập tại nhà Truyền thống. Ảnh: Tường Hiếu
Sau khi làm lễ, các đơn vị thanh toán các chế độ, tiêu chuẩn cho từng cá nhân. Trước đó, các đơn vị đã tổ chức học Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên và 100% quân nhân xuất ngũ nhận thẻ học nghề; đơn vị phối hợp với các trường dạy nghề tuyên truyền học nghề và mỗi quân nhân được nhận 1 túi quà Tết của Bộ Quốc phòng trị giá 310. 000 đồng, gồm: Bánh, kẹo, mì chính, trà, thiệp chúc mừng năm mới….
Tài chính đơn vị thanh toán mọi chế độ tiêu chuẩn cho quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Tường Hiếu
Tài chính đơn vị thanh toán mọi chế độ tiêu chuẩn cho quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Tường Hiếu
Sáng ngày mai (26/1), các đơn vị sẽ tổ chức xe đưa các quân nhân về giao tại các địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng để bổ sung đội ngũ quân nhân dự bị, tăng cường sức mạnh quân sự địa phương.

Tin mới