Sư đoàn 324 xây dựng 'Ngôi nhà 100 đồng' cho quân nhân khó khăn ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Ngày 11/3, Sư đoàn 324 đã chỉ đạo Trung đoàn 335 phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Con Cuông tổ chức Lễ khởi công xây dựng "Ngôi nhà 100 đồng" tặng gia đình Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Võ Quang Thảo.

Tới dự Lễ khởi công có Đại tá Lê Doãn Anh - Phó Chính ủy Sư đoàn 324; Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông; đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đồng chí Võ Quang Thảo là nhân viên lái xe Ban Tham mưu Trung đoàn 335, gia đình ở tại thôn Liên Trà, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu, vợ không có công việc ổn định, các con còn nhỏ, chưa có nhà ở. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Trung đoàn 335 đã đề nghị Cục Chính trị Quân khu 4 hỗ trợ đồng chí Thảo xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”.

Các đại biểu và đại diện gia đình tiến hành các thủ tục động thổ “Ngôi nhà 100 đồng”. Ảnh: Mạnh Hùng
Các đại biểu và đại diện gia đình tiến hành các thủ tục động thổ “Ngôi nhà 100 đồng”. Ảnh: Mạnh Hùng

Ngôi nhà cấp 4 mái bằng có diện tích sử dụng 80m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 400 triệu đồng, trong đó, Trung đoàn 335 đề nghị lên cấp trên hỗ trợ 80 triệu đồng, trích từ quỹ "Ngôi nhà 100 đồng" do cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn Quân khu 4 đóng góp; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 hỗ trợ 600 ngày công. Dự kiến thời gian thi công khoảng 2 tháng.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 335 nhằm chung tay giúp quân nhân khó khăn có điều kiện xây nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Trung đoàn 335 hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” là ý tưởng độc đáo, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Quân đội. Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiết kiệm mỗi ngày 100 đồng (3.000 đồng/người/tháng). Mô hình nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” của Thanh niên Quân đội, góp phần làm vơi nỗi đau sau chiến tranh đối với gia đình chính sách, giảm thiểu sự chênh lệch giàu nghèo đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, tô thắm thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tin mới