Sự đồng thuận và lợi ích bền vững của người dân

(Baonghean) - Như thông tin Báo Nghệ An đã đăng tải về vấn đề giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (trên số báo ra ngày 7/7); diễn biến sau đó vào sáng 9/7, các hộ dân còn lại tại xã Nghĩa Mỹ đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ và nhận đất thực địa tại cánh đồng Dớt để tiến hành các phương án sản xuất, tạo thuận lợi giao mặt bằng cho dự án. 

Có được kết quả 49/49 hộ dân 4 xóm của xã Nghĩa Mỹ (TX. Thái Hòa) đồng thuận phương án “đất đổi đất” để GPMB bàn giao cho dự án trước thời hạn 4 ngày quy định sẽ cưỡng chế, là kết quả của sự kiên trì, đảm bảo dân chủ, luôn đặt quyền lợi người dân bị ảnh hưởng lên đầu của hệ thống chính trị của thị xã Thái Hòa theo quy định pháp luật.
Các chủ hộ nhận đất thực địa tại cánh đồng Dớt
Các chủ hộ nhận đất thực địa tại cánh đồng Dớt
Để GPMB 4,5 ha tại vùng quy hoạch cụm công nghiệp tại xã Nghĩa Mỹ bàn giao cho nhà đầu tư, trước đó, thị xã Thái Hòa đã thành lập 6 tổ vận động nhân dân. Thành viên các tổ vận động theo phương châm "kiên trì, kìm chế, thuyết phục, vận động" đã đến gặp 49 hộ dân bị ảnh hưởng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chuyển tải chủ trương chính sách, phương thức thu hồi đất mà thị xã thực hiện.
Ngoài các tổ vận động bám dân thì thị xã Thái Hòa cũng đã tổ chức 7 cuộc họp đối thoại theo từng cấp độ tăng cao dần đối với các hộ dân. Đáng chú ý, có 2 cuộc đối thoại cấp cao nhất giữa lãnh đạo thị xã và Ban Thường vụ Thị ủy đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đã thể hiện trách nhiệm cao, tinh thần lắng nghe, thấu hiểu của thị xã đối với các hộ dân. 
Thực tế, đối với việc GPMB tại cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ khi quỹ đất của địa phương đang còn, thì việc thực hiện phương án "đất đổi đất" là hoàn toàn phù hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nhưng do đây là dự án đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thu hồi theo phương thức "đất đổi đất", chưa có tiền lệ nên để nhân dân hiểu, đồng thuận là không hề dễ dàng.
Nên sự kiên trì, nhất quán quan điểm, chủ trương, đồng thời tạo điều kiện vận dụng tối đa về cơ chế, chính sách hỗ trợ có lợi cho các hộ dân được thị xã thực hiện triệt để. Đó là tiến hành ngay việc xây dựng hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng vùng cánh đồng Dớt để bà con sau khi các hộ dân đồng tình nhận đất có thể sản xuất ngay và hỗ trợ cày ải, cải tạo đất, hỗ trợ phân bón từ 5 vụ lên 10 vụ và hỗ trợ 1 vụ về giống đã từng bước được bà con đồng tình chấp thuận.
Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện đoạn mương nội đồng cuối cùng để đưa vào sử dụng
Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện đoạn mương nội đồng cuối cùng để đưa vào sử dụng
Thực tế cũng cho thấy quy hoạch diện tích đất công ích đồng hạng, đất có cùng mục đích sử dụng tại cánh đồng Dớt còn tạo được sự công bằng, không những đúng quy định Luật Đất đai năm 2013, mà còn đảm bảo cho sự bền vững bởi người nông dân trong thời kỳ nào cũng cần có tư liệu sản xuất đó là đất đai. Sự đồng thuận, chia sẻ vì lợi ích chung của 49 hộ dân của xã Nghĩa Mỹ đang mở ra một triển vọng mới, thuận lợi để thị xã Thái Hòa tiếp tục GPMB số diện tích còn lại trong quy hoạch cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ đã được phê duyệt, tạo cơ hội thu hút đầu tư.
Ông Phạm Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa cho biết: "Thị xã đã làm việc với nhà đầu tư thống nhất ưu tiên tuyển dụng lao động gắn với đào tạo nghề đối tượng con em các hộ trong diện thu hồi đất tại cụm công nghiệp đợt 1 nói riêng và trên địa bàn xã Nghĩa Mỹ nói chung. Nhà đầu tư cũng cam kết thực hiện một số chính sách bảo trợ xã hội đối với địa phương, đặc biệt chú trọng 4 xóm mà bà con có đất trong diện".
Nước từ sông hồ sông Sào theo kênh dẫn đã vào các chân ruộng kịp thời tưới cho những thửa đã xuống giống vụ mùa
Nước từ sông hồ sông Sào theo kênh dẫn đã vào các chân ruộng kịp thời tưới cho những thửa đã xuống giống vụ mùa
Như vậy, dẫu có khó khăn ban đầu, thậm chí bất đồng gay gắt giữa chính quyền và những người dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên vì một mục tiêu chung đó là thu hút đầu tư đối với sự phát triển của địa phương, tuân thủ quy định của pháp luật mà nhân dân đã chia sẻ, đồng thuận dù một phần nào đó phải chịu thiệt.
Cấp ủy, chính quyền thị xã Thái Hòa ghi nhận sự hy sinh vì mục tiêu, lợi ích chung của 49 hộ dân 4 xóm của xã Nghĩa Mỹ đã mở ra một triển vọng mới trong việc GPMB, tạo ra mặt bằng sạch với gần 16 ha (các khu B, C, D) trong diện tích quy hoạch để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của thị xã trong định hướng trở thành trung tâm của một trong 3 cực tăng trưởng của tỉnh.

Ông Hoàng Phú Hiền - Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa: “Ngay sau khi bà con bàn giao mặt bằng, thị xã sẽ làm việc với nhà đầu tư buộc nhà đầu tư cam kết triển khai ngay việc san lấp mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án để đi vào hoạt động. Đồng thời, thị xã cũng lên kế hoạch sớm thu hồi số diện tích hơn 15 ha còn lại của cụm công nghiệp tạo ra diện tích mặt bằng sạch tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư”.

Nhóm P.V

Tin mới