Sự gây hấn của phương Tây chỉ thúc đẩy quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Syria

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, hãng thông tấn SANA đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, các bước đi mang tính gây hấn của một số quốc gia phương Tây nhằm vào Syria sẽ chỉ làm tăng quyết tâm của người dân nước này nhằm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Internet
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Internet

Các vụ tấn công mới đây “sẽ chỉ củng cố quyết tâm của người Syria là bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyết tự quyết đối với tương lai của chính mình”, ông Assad nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Syria đã tổ chức các cuộc đối thoại tại thủ đô Damascus với người đứng đầu Ủy ban các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia của quốc hội Iran Alaeddin Boroujerdi.

2 bên đã xác nhận nguyện vọng của Syria và Iran là “thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương”.

Theo nguồn tin trên, Boroujerdi đã nói với Assad rằng “âm mưu của Mỹ cùng các đồng minh và những kẻ đồng lõa trong khu vực của nước này đã bị đánh bại tại Syria”.

Điều này diễn ra là nhờ “quyết tâm vững chắc của các lực lượng kháng chiến và cuộc trấn áp nhằm vào các phần tử khủng bố”, ông cho hay.

Tin mới