Hàng giả, kém chất lượng: Xử lý tận gốc?

(Baonghean.vn) - Tại cuộc họp được tổ chức chiều ngày 2/12 về các giải pháp chống hàng giả, kém chất lượng đối với các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thuốc y, thức ăn chăn nuôi và các chất độc hại dùng trong chế biến thực phẩm, nông nghiệp, Bộ Công Thương cho biết tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này vẫn diễn biến phức tạp.

 Theo đó, các hành vi vi phạm chủ yếu vẫn là không thực hiện công bố hợp quy, hợp chuẩn trong SX-KD, hợp thức hóa hàng lậu bằng tờ khai, chứng từ nhập khẩu và bao bì của DN sản xuất trong nước để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Còn hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không có trong danh mục được phép sử dụng hoặc bị cấm sử dụng, không rõ nguồn gốc vẫn tiếp diễn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Năm 2015, Bộ NN&PTNT đã tiến hành thanh tra kiểm tra 3.103 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thủy sản, trong đó, có 2.080 cơ sở kinh doanh. Qua đó, đã phát hiện 1.107 cơ sở (chiếm tới 50% số cơ sở kiểm tra) có hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh tra cũng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 5 tỷ đồng... Còn trong lĩnh vực phân bón, số vụ bắt giữ vi phạm kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng mỗi năm một cao nhưng khởi tố hình sự quá thấp (chỉ 0,3%) nên không đủ sức răn đe. Chính Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) Đồng Đại Lộc cũng cho rằng, phân bón giả, kém chất lượng đang gây thiệt hại cho nông dân, tuy nhiên, việc xử lý còn lúng túng do chưa có quy định cụ thể hoặc phải cần thời gian để giám định nên không “xử nóng” ngay được các hành vi vi phạm..

Phân bón giả được các cơ quan chức năng phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Internet
Phân bón giả được các cơ quan chức năng phát hiện tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Internet.

Tình hình phân bón giả và kém chất lượng... diễn biến phức tạp có nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân cốt yếu là do một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự vào cuộc, chưa quan tâm chỉ đạo, chưa vì dân để phát hiện, lên án các hành vi vi phạm. Không những thế, vì lợi ích cục bộ, đã có một vài cá nhân, tổ chức lại bảo kê, tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Vì vậy, để xử lý tận gốc vấn đề nhức nhối bao nhiêu năm nay, rõ ràng là việc đầu tiên cần xử lý những người tiếp tay, bao che, bảo kê một cách dứt khoát. Nếu không có cơ chế xử lý mạnh mẽ những con sâu mọt này, kể cả khi hành lang pháp lý đã đầy đủ, chúng vẫn tìm mọi cách để lách luật.   

Đồng quan điểm này, đại diện ngành công an, ông Đồng Đại Lộc cũng kiến nghị bổ sung xử lý hình sự các hành vi này, đồng thời tước vĩnh viễn giấy phép, quản lý chặt chẽ trong thị trường. Phải mạnh tay hơn nữa, chứ không thể kêu gọi chung chung, yêu cầu các cơ quan nêu cao trách nhiệm nhưng lại không có ai chịu trách nhiệm cụ thể.

Phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả, chất cấm trong chăn nuôi hiện nay đang tung hoành trên thị trường. Hệ quả của nó không chỉ tốn tiền bạc của người sản xuất mà còn mang tới hậu quả về chất lượng thức ăn, chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo 389 yêu cầu phải xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đóng cửa cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu vi phạm nghiêm trọng. Hy vọng từ bàn hội nghị tới thực tiễn không phải là khoảng cách quá dài để củng cố niềm tin của người dân.

 P.V

TIN LIÊN QUAN