Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng thăm chính thức Trung Quốc; Phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh; Vỡ ống dẫn dòng thủy điện Sông Bùng 2; Khởi tố vụ PVC, bắt nguyên Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận;...  là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Trung Quốc

Đúng 17h chiều 12/9, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc do Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì.
Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Trưa 12/9, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển tốt đẹp, sâu rộng trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Thời gian qua, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước tiếp tục có những bước phát triển quan trọng. Các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng.

2- Khai mạc phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, trong đó có một số nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo như: Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên; 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến vào dự thảo Luật Thủy lợi; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Du lịch (sửa đổi)...

Ngoài ra, các nội dung về Báo cáo công tác năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng,... cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này.

3- Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Báo Yên Bái
Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh Báo Yên Bái

Chiều 14/9, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà đã được bầu với 100% phiếu (46/46). Chức danh Chủ tịch UBND tỉnh sẽ được HĐND tỉnh bầu để kiện toàn nhân sự trong thời gian tới. Trước đó, vào buổi sáng, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 13/13 phiếu tín nhiệm nhất trí giới thiệu bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh cũng nhóm họp lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh. Bà Trà cũng nhận được số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối (73/74 phiếu tín nhiệm).

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964 tại xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trình độ thạc sỹ, cao cấp Lý luận chính trị. Bà đã từng trải qua các cương vị công tác: Phó chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành uỷ TP Yên Bái, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Như vậy, gần 1 tháng sau khi Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường bị bắn tử vong, tỉnh này đã có Bí thư mới.

4 - Bộ Công an truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh

Bộ công an đã phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: CAND)
Bộ công an đã phát lệnh truy nã ông Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: CAND)

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC). Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC.

Trước đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam; ngày 16-9-2016 ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

5- Vỡ ống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2, tại Nam Giang (Quảng Nam)

Hiện trường sự cố Thủy điện Sông Bung 2 khi nước đã rút.
Hiện trường sự cố Thủy điện Sông Bung 2 khi nước đã rút.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 dẫn tới mưa lớn và lũ kéo dài trên khu vực hồ chứa dự án Thuỷ điện Sông Bung 2 làm cho nước hồ lên nhanh và nước chảy vào hầm dẫn dòng với lưu lượng khá lớn và chảy về phía hạ lưu gây ngập. Sự cố xảy ra làm thiệt hại một số thiết bị thi công và mất tích 2 công nhân vận hành máy đào của nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4.

Sáng 14/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký Công điện số 1634/ CĐ-TTg gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; các Bộ: Công Thương, Xây dựng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo về việc khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2.

Ngày 16/9, Tổng Công ty phát điện 2 (GENCO2, Chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 tại Quảng Nam) cho biết, 5 xã thuộc khu vực hạ du thủy điện sông Bung 2 đều đã liên lạc được với toàn bộ người dân mất liên lạc trước đó. 

6- Khởi tố vụ PVC, bắt nguyên Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận

Ông Vũ Đức Thuận thời còn công tác tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí
Ông Vũ Đức Thuận thời còn công tác tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí

Cơ quan cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các hành vi sai phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PVC).

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 163 bộ luật Hình sự xảy ra tại tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên. 

Đồng thời ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: 1. Vũ Đức Thuận, nguyên ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; 2. Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng giám đốc; 3. Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc; 4. Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 165 bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 4 bị can nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

7- Ý kiến về dự thảo 'phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017'

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 13-9, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tổ chức cuộc trao đổi về Dự thảo “Phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017” - do Bộ GD&ĐT vừa đưa ra để lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 với rất nhiều điểm mới so kỳ thi những năm vừa qua. Ngay sau khi dự thảo được công bố, đã có nhiều ý kiến trái chiều chung quanh vấn đề này.
 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện bộ đang phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội rà soát, đánh giá, chuẩn hóa đề thi thêm một bước nữa cho phù hợp mục đích của kỳ thi THPT quốc gia, bổ sung ngân hàng câu hỏi để xây dựng đề thi minh họa cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

8 - Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trong cả nước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong tuần qua, nhân dịp Tết Trung thu 2016, các tỉnh, thành, ban, bộ ngành trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, nhiều hoạt động ý nghĩa, mong muốn mang đến một Tết Trung thu ấm áp tình yêu thương cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo tại nhiều vùng miền trong cả nước.đặc biệt là chăm lo cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em đang điều trị tại các cơ sở y tế…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng đã đến thăm và tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội và khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 50 triệu đồng cho quỹ Ngày mai tươi sáng.

9 - Đoàn thể thao Việt Nam giành 4 huy chương tại Paralympic Rio 2016

Thể thao khuyết tật Việt Nam giành 4 Huy chương
Thể thao khuyết tật Việt Nam giành 4 Huy chương tại Paralympic Rio 2016.

Ngày 13/9, hai vận động viên Võ Thanh Tùng và Cao Ngọc Hùng đã thi đấu xuất sắc, mang về cho đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam thêm một Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

"Kình ngư" Võ Thanh Tùng tại vòng chung kết nội dung bơi 50m hạng thương tật S5, là người cán đích thứ hai, với thành tích 33 giây 94, mang về tấm Huy chương Bạc cho đoàn thể thao.

Tại môn điền kinh, Cao Ngọc Hùng đã giành Huy chương Đồng nội dung ném lao hạng thương tật F57, với thành tích 42,96m. Đây là tấm Huy chương Đồng đầu tiên của đội tuyển điền kinh sau 5 kỳ tham dự Paralympic.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã có 4 huy chương tại Paralympic 2016. Trước đó, Lê Văn Công đã giành Huy chương Vàng cử tạ 49kg nam và Đặng Thị Linh Phượng giành Huy chương Đồng cử tạ hạng 50kg. Với thành tích này, đoàn Việt Nam tạm thời đứng vị trí thứ 38 trên bảng tổng sắp huy chương.

10- Vụ việc chở thi thể bằng xe máy ở Sơn La gây xôn xao dư luận

Hình ảnh người thân chở thi thể chị P. vì không có tiền thuê xe gây xôn xao. Ảnh Otofun
Hình ảnh người thân chở thi thể chị P. vì không có tiền thuê xe gây xôn xao. 

Hình ảnh một người đi xe máy chở một thi thể người cuốn trong chiếu lưu thông trên đường tại TP Sơn La đã khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua.

Cơ quan chức năng xác nhận có việc chở thi thể người bị tử vong buộc sau xe máy nhưng vụ việc không có dấu hiệu hình sự. Theo điều tra, danh tính người chết là chị P., trú ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Do gặp khó khăn về kinh tế nên gia đình chị P đã nhờ người quen sử dụng xe máy chở thi thể từ Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La về huyện Quỳnh Nhai để mai táng.

Liên quan đến vụ việc chở thi thể trên xe máy, ngày 15/9, Bộ Y tế phát công văn khẩn yêu cầu làm rõ. Công văn Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) phát đi yêu cầu Sở Y tế Sơn La xác minh thông tin.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới