Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Ấn Độ; Thủ tướng dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN 2016; Kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh; Dùng súng cướp ngân hàng ở Huế;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1. Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khai mạc sáng 9/12.
Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khai mạc sáng 9/12.

Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đây là một Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể và tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc trực tuyến để phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ Trung ương tới cơ sở chỉ đạo, tiến hành thực hiện Nghị quyết một các có hiệu quả ở địa phương, đơn vị, cơ quan mình.

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Ấn Độ

Quang cảnh lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay Quân sự Palam ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Quang cảnh lễ đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay Quân sự Palam ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đúng 16h10 (giờ địa phương) ngày 8-12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Mohammad Hamid Ansarin và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Sumitra Mahajan.

Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp và liên tục phát triển lên tầm cao mới. Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã khẳng định tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ; cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; củng cố và tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2017) và 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược (2007-2017).

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ sâu rộng hơn nữa giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp Ấn Độ, đặt cơ sở vững chắc cho quan hệ ổn định lâu dài với Ấn Độ, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới.

3. Thủ tướng dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thực hiện tầm nhìn 2025, Việt Nam đang cùng các nước ASEAN quyết tâm tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa liên kết ASEAN, xây dựng một cộng đồng ASEAN vận hành theo luật lệ thực sự hướng tới người dân, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân; có quan hệ rộng mở với các đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả trong khu vực và toàn cầu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thế giới và khu vực ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trên nhiều lĩnh vực về an ninh, kinh tế, lương thực, tiền tệ, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa bảo hộ đang có nguy cơ trở lại… Tuy nhiên, nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển cũng được mở ra từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, việc hình thành Cộng đồng ASEAN, các khối thương mại tự do quy mô lớn, tiêu chuẩn cao… Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN cần đoàn kết đẩy mạnh kết nối kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông và liên kết mềm nhằm tạo thuận lợi cho lưu chuyển thương mại, đầu tư và dịch vụ qua biên giới, xây dựng thị trường ASEAN thống nhất, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, từng thành viên ASEAN không thể phát triển nếu chỉ dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giản đơn mà cần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sâu hơn và vươn lên những khâu có giá trị gia tăng cao. Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN có vai trò là chủ thể, là động lực của tiến trình liên kết kinh tế và đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tạo động lực mới trong phát triển thương mại và đầu tư.

4. Khai mạc hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Nam APEC 2017

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại tại phiên khai mạc Hội thảo về các ưu tiên của năm APEC 2017 - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại tại phiên khai mạc Hội thảo về các ưu tiên của năm APEC 2017 - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Sáng 8/12, tại Hà Nội, Hội thảo về các chủ đề ưu tiên của Năm APEC 2017 đã khai mạc với sự tham gia của đông đảo đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Ban Thư ký APEC quốc tế, các quan sát viên của APEC, đại diện các tổ chức quốc tế và các học giả, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các bộ, cơ quan và địa phương.

Phó Thủ tướng chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Phiên khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhấn mạnh hội thảo là cơ hội để các đại biểu thảo luận về các hướng ưu tiên của APEC 2017; bàn thảo các giải pháp, đề xuất góp phần duy trì vai trò của APEC như là một diễn đàn có đủ khả năng ứng phó với các vấn đề toàn cầu mang tính cấp bách.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Peru Luis Quesada, Chủ tịch SOM APEC Peru cho biết ông đã chứng kiến thành công của Việt Nam trong việc tổ chức APEC 2006 và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức thành vai trò chủ nhà APEC 2017.  Ông Luis Quesada nhấn mạnh Peru cam kết ủng hộ mạnh mẽ vai trò chủ nhà Việt Nam và Chương trình nghị sự APEC lần này.

5. Kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh

Ông Trịnh Xuân Thanh - Ảnh: tư liệu
Ông Trịnh Xuân Thanh - Ảnh: tư liệu

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đảng dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã họp xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.

100% thành viên Ban Bí thư thống nhất quyết định: kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư và Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010 - 2015; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Trần Lưu Hải, với cương vị là Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư, đã thiếu trách nhiệm khi ký ban hành công văn của Ban Tổ chức T.Ư về việc được tăng thêm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 có nội dung trái với kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có khuyết điểm trong việc ký công văn trả lời Tỉnh ủy Hậu Giang về thực hiện quy trình nhân sự tăng thêm một cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Trịnh Xuân Thanh.
Đối với ông Huỳnh Minh Chắc, với cương vị là Ủy viên T.Ư, Bí thư Tỉnh ủy, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Riêng ông Nguyễn Duy Thăng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Trịnh Xuân Thanh.
6.  Chính phủ ra Nghị quyết quán triệt việc 'cấm' đi Tết sếp
Các Bộ ngành được yêu cầu tập trung lo cái Tết an toàn, đầm ấm, tiết kiệm cho người dân.
Các Bộ ngành được yêu cầu tập trung lo cái Tết an toàn, đầm ấm, tiết kiệm cho người dân.
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 vừa được ban hành, quy định cụ thể yêu cầu các Bộ trưởng tăng cường kỷ luật, kiên quyết xử lý cán bộ tiêu cực, nhũng nhiễu, quán triệt không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo sát sao tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin - cho; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tiêu cực.

“Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017” – Nghị quyết quán triệt chỉ đạo.

Cũng liên quan đến cái Tết truyền thống, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, kiểm tra công tác an toàn phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các thành phố lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017; kiên quyết xử lý tình trạng khai thác trái phép đá, cát, sỏi.

7. Tuyên dương học sinh xuất sắc năm 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao tặng Bằng khen của  Thủ tướng Chính phủ cho em Vũ Thị Chinh, Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho em Vũ Thị Chinh, Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016

Tối 3/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức “Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ và có bài phát biểu quan trọng.

Lễ tuyên dương nhằm biểu dương thành tích mà các học sinh đã đạt được trong các kỳ thi Olympic quốc tế và kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Qua đó khích lệ tinh thần phấn đấu, học tập, rèn luyện của thế hệ học sinh, sinh viên, thanh niên, góp phần gây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước cũng như không ngừng nâng cao truyền thống hiếu học từ ngàn đời nay của dân tộc. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về văn hóa truyền thống hiếu học của dân tộc, củng cố niềm tự hào và phát huy tài năng, sự cống hiến, đóng góp trí tuệ và năng lực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục.

Năm 2016, Việt Nam có 35 học sinh tham gia 44 lượt dự thi tại các kỳ thi Olympic Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Nga đã mang về 39 huy chương và bằng khen cho tổ quốc. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên, tất cả các đoàn xuất quân đều có Huy chương Vàng, trong đó có 01 Huy chương Vàng đã phải chờ đợi hơn 15 năm qua mới có được từ môn Sinh học.

8. Dùng súng cướp ngân hàng ở Thừa Thiên Huế

Nơi xảy ra vụ cướp.
Nơi xảy ra vụ cướp.

Vụ cướp táo tợn xảy ra khoảng 17h ngày 6/12 tại chi nhánh ngân hàng BIDV trên đường Mai Thúc Loan (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trong lúc nhân viên ngân hàng kiểm đếm tiền, 2 thanh niên vào ngân hàng. Một người dí súng khống chế bảo vệ, thanh niên còn lại ép nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Sau khi lấy được khoảng 700 triệu đồng, hai người này lên xe máy chạy trốn. Nghe tiếng la hét có cướp, một thanh niên đi đường đã rượt đuổi theo truy bắt nhưng không thành.

Sau khi xảy ra sự việc, hàng chục công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mặt ở hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện đã tìm thấy chiếc xe mà đối tượng dùng để tẩu thoát tại một khu chợ ở Huế.

9. Bắt được nghi can bạo hành trẻ em ở Campuchia

Hình ảnh em bé bị bạo hành khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Hình ảnh em bé bị bạo hành khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Tối 7/12, lãnh đạo của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an xác nhận thông tin đã bắt được nghi can Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê An Giang) về hành vi hành hạ trẻ em.

Lãnh đạo C45 cho biết ngay sau khi xác định được nghi can, lãnh đạo đã chỉ đạo tung lực lượng của Phòng 6 và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương truy bắt Dũng. Lúc 20 giờ ngày 7/12,  công an đã bắt được Dũng khi Dũng đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh.

Ngoài các clip bị tung lên mạng có cảnh Dũng hành hạ những đứa bé thì công an thu giữ được 48 clip hành hạ trẻ em khác có trong điện thoại của Dũng.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới