Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự hội nghị Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội dự lễ tang Chủ tịch Cuba Fidel Casto; Bộ Công thương kỷ luật buộc thôi việc ông Vũ Đình Duy;  Thảm án ở Hà Giang 4 người chết, 1 người bị thương;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng dự hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2016 để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại quốc phòng được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2017, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi về cơ bản nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

2 - Chủ tịch nước dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16.

Trưa 25/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân đã tới thủ đô Antananarivo, Madagascar, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, từ ngày 26 - 27/11 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Madagascar Hery Rajaonarimampianina và phu nhân.

Với việc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao lần thứ 7 vào năm 1997 tại Hà Nội, Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào việc thể chế hóa hoạt động chính trị, đề cao hợp tác kinh tế bên cạnh các lĩnh vực chính trị, văn hóa - ngôn ngữ và giáo dục - đào tạo. Việt Nam tham gia đầy đủ và thực chất trên hầu hết các vấn đề ưu tiên của Cộng đồng, từ hoạch định chiến lược hợp tác, thúc đẩy cải cách hành chính, tài chính cho đến điều chỉnh nguồn lực cho các lĩnh vực giáo dục và phát triển.

Việt Nam hiện được xếp thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt, có tiếng nói đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của Cộng đồng Pháp ngữ. Những năm gần đây, Tổ chức Pháp ngữ quốc tế và các cơ quan thực thi đã phối hợp với một số nước thành viên Pháp ngữ thực hiện nhiều dự án tại Việt Nam.

3 - Chủ tịch Quốc hội dự lễ tang Chủ tịch Cuba Fidel Casto

Đúng 19h ngày 29/11, tại Quảng trường Cách mạng, Thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Đúng 19h ngày 29/11, tại Quảng trường Cách mạng, Thủ đô La Habana, Cuba đã diễn ra Lễ tưởng niệm Lãnh tụ Fidel Castro. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 28/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam đã lên đường sang Cuba tham dự Lễ tang cấp Nhà nước dành cho lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, đã từ trần ngày 25/11/2016.

Tại lễ viếng Chủ tịch Fidel Castro,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có  bài phát biểu khẳng định các thế hệ người Việt Nam luôn khắc sâu trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí Fidel: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"; tái khẳng định tình đoàn kết chiến đấu kiên định trước sau như một của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những người cộng sản và nhân dân Cuba anh em; đồng thời, bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng đồng chí Fidel sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh hùng và trong trái tim các dân tộc anh em trên thế giới.

4 - Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2016

 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016 (Ảnh: Quang Hiếu)
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016.

Trong 2 ngày (28 và 29/11/2016), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2016.

Phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo vắn tắt kết quả cơ bản của kỳ họp Quốc hội vừa qua, trong đó nêu rõ, Chính phủ đã trình 45 báo cáo và đã được Quốc hội xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đặc biệt, một số chủ trương quan trọng do Chính phủ trình cũng được Quốc hội thông qua. Thủ tướng cũng biểu dương các bộ, ngành liên quan, các Bộ trưởng đã có sự chuẩn bị tốt, trả lời chất vấn đầy đủ, chính sách trách nhiệm trước Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, để tránh tình trạng thông thường quý 1 hay “đủng đỉnh”, thì ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2017, các bộ ngành, địa phương phải thật sự bắt tay vào việc một cách quyết liệt, chủ động, phân cấp rõ ràng, công khai, minh bạch, hạn chế ở mức thấp nhất cơ chế xin-cho…, là tiền đề thuận lợi để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2017. Các bộ, ngành cũng cần tập trung làm đúng chức năng quản lý nhà nước, điều hành vĩ mô.

5 - UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật một số đảng viên, tổ chức đảng

Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ubkttw.vn)
Kỳ họp thứ 8 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: ubkttw.vn)

Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 1/12 đăng tải thông cáo báo chí cho biết, từ ngày 28 đến 30/11/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức Đảng.

Sự việc này cho thấy quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong vấn đề làm trong sạch nội bộ Đảng. Đây là quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống sự suy thoái, sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc làm này tuy khó khăn, nhưng phải làm từng bước và phải có thời gian. Đấu tranh chống cái xấu trong nội bộ cực kỳ khó khăn; cần hiểu và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cả công dân để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

6 - Bộ Công thương kỷ luật buộc thôi việc ông Vũ Đình Duy

Ông Vũ Đình Duy – thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem)
Ông Vũ Đình Duy – thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem)

Bộ trưởng Công Thương vừa ký quyết định về việc buộc thôi việc với ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex).

Trong thông cáo vừa phát đi, Bộ Công Thương cho hay Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký quyết định ngày 1/12 áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVtex).

Bộ Công Thương khẳng định Hội đồng kỷ luật đã thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 97 của Chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Bộ cũng đã có văn bản đề xuất hình thức kỷ luật Buộc thôi việc đối với ông Vũ Đình Duy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất.

7 - Lễ trao giảo thưởng Lương Định Của lần thứ XI - năm 2016

Các thanh niên nông thôn tiêu biểu tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của năm 2016 - Ảnh: HÀ THANH
Các thanh niên nông thôn tiêu biểu tại lễ trao giải thưởng Lương Định Của năm 2016.

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XI, năm 2016 cho 85 gương thanh niên nông thôn.

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng hằng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn xung kích phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

8 - Thảm án ở Hà Giang 4 người chết, 1 người bị thương

Hiện trường vụ thảm án 4 người chết.
Hiện trường vụ thảm án 4 người chết.

Vụ thảm sát xảy ra vào khoảng 4h sáng 1/12 ở thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (Hà Giang) làm chết 4 người (2 nam, 2 nữ) và 1 người bị thương (nam). 

"Nghi phạm gây ra vụ thảm án nói trên được xác định là Phù Minh T. Theo đó, đối tượng T. đã dùng dao phay sang chém bố đẻ của mình là ông Phù.Láo.T. (SN 1957) và cháu Phù Thị N. (2014, con của em trai ruột T.). Tiếp đó, T. xuống nhà chém bà Tải Lở M. (SN 1965, thím của Tuấn) và anh Phù Láo S. (SN 1990). Nhận tin báo, anh Phù Văn Th. (SN 1993), dân quân thôn, đến hiện trường cũng bị T. đuổi chém.

Hậu quả, 4 nạn nhân tử vong, riêng anh Phù Láo S. bị thương, được đưa đi cấp cứu. Nghi phạm Phù Minh T. bị bắt giữ ngay sau đó.N 1984), đã bị cơ quan công an bắt giữ. Đối tượng T. bị tâm thần đã từng được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương và mới trở về địa phương vào ngày 7/7/2016.

9 - Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý đột ngột qua đời

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý.
Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý.

 Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý vừa qua đời lúc 9g sáng 1/12 sau một cơn nhồi máu cơ tim khi đi tập thể dục về, cấp cứu khẩn cấp nhưng không qua khỏi.

Quang Lý (sinh năm 1949) là một trong những giọng ca được yêu thích của dòng nhạc trữ tình Việt Nam từ sau 1975. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú do có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ ưu tú Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan. Năm 9 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam định cư ở Hải Phòng.

Ông lập gia đình năm 25 tuổi. Những ngày đầu trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Quang Lý công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc Hải Phòng.

Đầu những năm 70, ông tham gia vào Đoàn văn công Đài Phát thanh Giải Phóng. Đến năm 1983, Quang Lý đưa gia đình vào TP.HCM rồi làm việc tại đoàn ca múa nhạc Bông Sen cho đến bây giờ.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới