Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam; Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Thanh tra quy trình bổ nhiệm "thần tốc" nữ trưởng phòng ở Thanh Hoá; Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương;... là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chính thức Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch quốc hội Lào Pany Yathotou sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, chiều 5/3, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 5-10/3/2017.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam; nhằm thực hiện các cam kết về trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của Quốc hội hàng năm theo tinh thần Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp, cơ quan dân cử của Lào với cơ quan lập pháp, cơ quan dân cử của Việt Nam từ Trung ương đến địa phương.

Chuyến thăm của đoàn đại biểu Quốc hội Lào là một trong những hoạt động quan trọng hướng tới kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

2. Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII. Ảnh: VOV.

Sáng 7/3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Đại hội. 1.153 đại biểu đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đại hội lần này tập trung kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương hội khóa XII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI được Ban Chấp hành tín nhiệm, tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.

3. Thanh tra quy trình bổ nhiệm 'thần tốc' nữ trưởng phòng ở Thanh Hoá

Bà Quỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Ảnh: Thanh Niên.
Bà Quỳnh Anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Ảnh: Thanh Niên.

Sáng 8/3, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phát thông báo liên quan đến quy trình xử lý vụ việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) - người được một số cơ quan báo chí phản ánh là "thăng tiến nhanh bất thường và sở hữu khối tài sản lớn".

Theo thông báo này, tỉnh Thanh Hoá giao cơ quan chức năng khẩn trương tổ chức thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 đến 2015, trong đó có việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh; thời hạn thanh tra đến ngày 30/3.

Ông Ngô Hoàng Kỳ (Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh) cho hay, Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh rất quan tâm, chủ động xử lý vụ việc. “Trong quá trình thanh tra, nếu phát sinh các vấn đề liên quan, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước”, ông Kỳ thông tin.

Trước việc nhiều ngày qua, lãnh đạo Sở Xây dựng không cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc này, ông Kỳ nói sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh.

Trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí phản ánh nữ Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Thanh Hóa) Trần Vũ Quỳnh Anh có quá trình thăng tiến "thần tốc" và sở hữu biệt thự, xe sang.

4. Nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công Thương

Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay, ngoài trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công thường còn có nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ quản lý.
Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay, ngoài trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, Bộ CôngThương còn có nhiều sai sót trong bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Ngày 8/3, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016).

Trong giai đoạn trên, Bộ trưởng Công Thương đã bổ nhiệm 97 trường hợp, gồm 55 cán bộ cấp vụ, 42 cán bộ cấp phòng; điều động, bổ nhiệm ngang cấp 10 cán bộ; bổ nhiệm lại 5 trường hợp và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu một trường hợp (cấp vụ).

Thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương. Có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng). Tại thời điểm bổ nhiệm, còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 người không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 người không có chứng chỉ ngoại ngữ...

Ngoài ra, có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, hồ sơ của một trường hợp được Bộ trưởng Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

5.  Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu giám sát chặt Formosa

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về khắc phục sự cố môi trường 4 tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Sáng 8/3, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.
Tính đến ngày 31/12/2016, cơ quan chức năng đã thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp 15.027 tấn gạo (không thu tiền) theo chỉ đạo của Chính phủ và 59 tỷ đồng cho ngư dân. Về kết quả chi trả bồi thường và xử lý hàng tồn kho, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm cấp kinh phí đợt 1 với 3.000 tỷ đồng, đợt 2 là 1.680 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập 4 đoàn kiểm tra, thanh tra việc bồi thường thiệt hại môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung. Mỗi địa phương cũng thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra nhằm giải quyết các vướng mắc, ghi nhận ý kiến của địa phương và nhân dân để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì xử lý hải sản tồn kho. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát Công ty Formosa thực hiện đúng các cam kết, có trách nhiệm xã hội với bà con trên địa bàn. Chỉ khi nào bảo đảm an toàn tuyệt đối về môi trường mới cho phép xả thải...

6. Sẽ khoán xe công cho Chủ tịch tỉnh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đó là quyết tâm của Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo quy định về khoán xe công. Nếu được thông qua, tới đây từ thứ trưởng đến chủ tịch tỉnh sẽ không có xe công đưa đón tại nhà…

Ngày 7/3, cục trưởng Cục quản lý công sản Bộ Tài chính Trần Đức Thắng cho biết vừa hoàn thiện dự thảo sửa đổi quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công.

Theo dự thảo quyết định, Bộ Tài chính đề xuất đối với chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên gồm thứ trưởng và tương đương, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, kể cả chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế nhà nước phải thực hiện cơ chế khoán sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Chi phí sử dụng xe được tính vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/người/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng giảm trên 20%.

7. Lễ ra mắt phim bom tấn “Kong: Skull Island"

"Kong: Skull Island" kể câu chuyện về quê hương của loài King Kong. Ảnh: Legendary
"Kong: Skull Island" kể câu chuyện về quê hương của loài King Kong. Ảnh: Legendary

Tối 10/3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Lễ ra mắt Bộ phim "Kong Skull Island". 

Tại Lễ ra mắt, các đại biểu đã được xem các video giới thiệu toàn bộ quá trình từ khi lên ý tưởng đến khi ra mắt của bộ phim. Cùng đó là những chia sẻ, cảm nhận của khán giả, các phóng viên báo chí quốc tế khi đến dự sự kiện ra mắt Bộ phim bom tấn này ở nhiều nước.

Nội dung chính trong những video phát tại Lễ ra mắt đó là hình ảnh tuyệt đẹp của đất nước Việt Nam khi lên màn ảnh. Đặc biệt, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng đã gửi đến Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất vì sự ủng hộ, tạo điều kiện hết mức trong quá trình đoàn làm phim thực hiện những cảnh quay tại 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới