Lai dắt tàu ngầm Hải Phòng vào quân cảng Cam Ranh

Trưa nay, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng đã cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc quân cảng Cam Ranh.
12h10 trưa ngày 31/1/2015, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng đã cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc quân cảng Cam Ranh, kết thúc hành trình 46 ngày từ cảng St.Peterburg (Nga) về Việt Nam.
12h10 trưa ngày 31/1/2015, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng đã cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc quân cảng Cam Ranh, kết thúc hành trình 46 ngày từ cảng St.Peterburg (Nga) về Việt Nam.
Rạng sáng nay, các chuyên gia kỹ thuật Nga và cán bộ Quân chủng hải quân đã làm chìm một phần tàu vận tải Rolldock Star và tiến hành các bước kéo tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng.
Rạng sáng nay, các chuyên gia kỹ thuật Nga và cán bộ Quân chủng hải quân đã làm chìm một phần tàu vận tải Rolldock Star và tiến hành các bước kéo tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng.
Sáu xuồng CQ túc trực từ sáng làm nhiệm vụ bảo vệ quanh khu vực tàu ngầm, cảnh báo tàu cá, tàu không phận sự không được vào khu vực lai dắt.
Sáu xuồng CQ túc trực từ sáng làm nhiệm vụ bảo vệ quanh khu vực tàu ngầm, cảnh báo tàu cá, tàu không phận sự không được vào khu vực lai dắt.
Lúc 9h10, hai tàu Tân Cảng A1 và tàu IMO 990 đã có mặt để đảm nhận công việc quan trọng đưa tàu ngầm vào quân cảng.
Lúc 9h10, hai tàu Tân Cảng A1 và tàu IMO 990 đã có mặt để đảm nhận công việc quan trọng đưa tàu ngầm vào quân cảng.
Trong quá trình chờ tàu Rolldock Star chìm một phần, hai tàu Tân Cảng A1, IMO 990 đảm nhiệm công tác cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài.
Trong quá trình chờ tàu Rolldock Star chìm một phần, hai tàu Tân Cảng A1, IMO 990 đảm nhiệm công tác cảnh giới, bảo vệ vòng ngoài.
Lúc 11h20, ba chiến sĩ hải quân cắm quốc kỳ trên nóc tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng.
Lúc 11h20, ba chiến sĩ hải quân cắm quốc kỳ trên nóc tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng.
Lúc 11h27, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng được tàu IMO 990 kéo, tách ra khỏi tàu vận tải Rolldock Star.
Lúc 11h27, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng được tàu IMO 990 kéo, tách ra khỏi tàu vận tải Rolldock Star.
Đến 11h30, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng được hai tàu Tân Cảng A1 và IMO 990 kéo về bến cảng Lữ đoàn 189.
Đến 11h30, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng được hai tàu Tân Cảng A1 và IMO 990 kéo về bến cảng Lữ đoàn 189.
Đến 12h10, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 an toàn.
Đến 12h10, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 an toàn.
Đến 12h10, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 an toàn.
Đến 12h10, tàu ngầm kilo HQ-184 Hải Phòng cập cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 an toàn.
Như vậy hiện nay, quân cảng Cam Ranh đã tiếp nhận ba tàu ngầm là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP.HCM và HQ-184 Hải Phòng.
Như vậy hiện nay, quân cảng Cam Ranh đã tiếp nhận ba tàu ngầm là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 TP.HCM và HQ-184 Hải Phòng.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2016, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận ba tàu còn lại là tàu ngầm Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tàu ngầm Dự án 636 lớp kilo mà Nga đóng cho Việt Nam thuộc thế hệ thứ ba, lượng choán nước đạt 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý mỗi giờ, có thể lặn sâu 300 m với thủy thủ đoàn 52 người.
Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2016, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận ba tàu còn lại là tàu ngầm Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu. Tàu ngầm Dự án 636 lớp kilo mà Nga đóng cho Việt Nam thuộc thế hệ thứ ba, lượng choán nước đạt 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý mỗi giờ, có thể lặn sâu 300 m với thủy thủ đoàn 52 người.
Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, thủy lôi cùng với tổ hợp tên lửa tấn công Klub. Khả năng tàng hình của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là
Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, thủy lôi cùng với tổ hợp tên lửa tấn công Klub. Khả năng tàng hình của tàu khiến các chuyên gia NATO gọi nó là "hố đen trong lòng đại dương". (Tổng hợp TTO, TPO)
Theo TTO/TPO
TIN LIÊN QUAN

Tin mới