Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức cộng hòa Cuba;  Hoàng tử Anh William thăm chính thức Việt Nam; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV;.. là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1- Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức cộng hòa Cuba

Chiều 16/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta.
Chiều 16/11, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta.

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng CubaRaul Castro, tối 14.11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, thực hiện chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 15 - 17.11.

Trong dịp này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng và các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới ở mỗi nước.

Trong phát biểu trước báo chí hai nước ngay tại sân bay quốc tế Jose Marti, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động khi tới thăm đất nước Cuba tự do, tươi đẹp anh hùng và mến khách, dù vừa đặt chân xuống sân bay nhưng đã cảm thấy như vừa trở về nhà, gặp lại những người thân lâu ngày xa cách.

Kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, nhận lời mời của Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Lima, Peru từ ngày 17 - 20/11.

2 - Hoàng tử Anh William thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Chinhphu.vn)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Hoàng tử Anh William Arthur Philip Louis chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Chinhphu.vn)

Sáng 16/11 Hoàng tử William, Công tước xứ Cambridge, đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị Hội nghị quốc tế lần thứ ba về buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã ngày 17/11. 

Ngay sau khi đến Hà Nội, Hoàng tử William gặp xã giao với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Theo Cung điện Kensington, Hoàng Tử tin rằng Việt Nam thực sự có cơ hội để là một trong những nước đi đầu trong nỗ lực bảo tồn động, thực vật hoang dã và Hoàng tử rất mong được thảo luận vấn đề này khi Hoàng tử gặp Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam.

Cùng ngày, Hoàng tử William sẽ có cuộc gặp gỡ với các chuyên gia về y học cổ truyền, một số người nổi tiếng, đại diện các tổ chức phi chính phủ, đại diện giới nghệ thuật, và cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội. 

3 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước QH trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Trước đó, ông với cương vị Phó Thủ tướng từng nhiều lần trả lời chất vấn do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền.

Trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ trong khóa trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng nhiều lần đăng đàn trả lời chất vấn theo sự ủy quyền của người đứng đầu Chính phủ tại các kỳ họp giữa năm. Gần đây nhất, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII diễn ra giữa năm 2015, ông đã nhận nhiều chất vấn từ vấn đề Biển Đông tới nợ công, hạ tầng giao thông, việc lấn sông tại Đồng Nai hay tình trạng công chức “cắp ô”.

Kỳ này, các nội dung đại biểu có thể chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nằm trong 10 nhóm vấn đề dành cho 4 Bộ trưởng được chọn đăng đàn (Bộ trưởng Công Thương, TNMT, GDĐT và Nội vụ). Có nhiều nội dung đã được lật đi lật lại trong các phiên chất vấn trước đây như chống buôn lậu, thủy điện xả lũ, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, chương trình cải cách giáo dục…

4 - Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).  Font Size:     |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Font Size: |

Trong không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại nhiều địa phương trên cả nước đã long trọng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Nhiều lãnh đạo của Đảng, Nhà nước... đã đến dự và chia vui ngày đại đoàn kết toàn dân ở một số địa phương.

Sáng 13/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây Tổng Bí thư nhắc lại lời dạy của Bác Hồ “Chính sách Mặt trận là một chính sách quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng” và khẳng định vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tối 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui với bà con liên địa bàn dân cư số 1-2-10-11 thuộc Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Thân mật trò chuyện với bà con, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tổ chức Mặt trận và bà con nhân dân Phường tích cực quan tâm, góp ý xây dựng Đảng, tham gia vào công tác quản lý, điều hành của Nhà nước để nhiệm vụ này ngày càng trở nên sát thực hơn, có hiệu quả hơn trong thực tế.

Ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư ấp Thới Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.

5 - Khai mạc Hội nghị quốc tế về chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp. Ảnh: VGP/Đỗ Hương
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp. Ảnh: VGP/Đỗ Hương

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự phiên khai mạc Hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ 3 về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã.

Cùng dự có Phó Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonsay Siphandone, Hoàng tử Vương quốc Anh William, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Yury Fedotov và gần 100 đại biểu, đại diện lãnh đạo các tổ chức liên Chính phủ, tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngăn chặn hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã quý hiếm là vấn đề toàn cầu. Để bảo vệ hiệu quả các loài động vật, thực vật hoang dã, cộng đồng quốc tế cần có cách tiếp cận tổng thể, trong đó chú trọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Hoàn thiện thể chế, pháp luật và thực thi hiệu quả pháp luật; xóa bỏ các thị trường tiêu thụ bất hợp pháp, thực hiện các chiến dịch giảm và không còn tiêu dùng động vật, thực vật hoang dã trái phép; phát triển sinh kế bên vùng cho cộng đồng dân cư sống trong các khu bảo tồn thiên nhiên và tăng cường hợp tác, điều phối quốc tế.

6 - Trao giải Nhân tài Đất Việt 2016

Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ảnh nguồn: dantri.com.vn
Ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ - trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ảnh nguồn: dantri.com.vn

Lễ Trao giải Nhân tài Đất Việt 2016 đã được diễn ra tối 19/11, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây năm thứ 12 của giải thưởng, nhằm mục đích khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực CNTT- truyền thông, cùng các lĩnh vực khoa học công nghệ, y dược, môi trường, khuyến tài...

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2016 trong lĩnh vực CNTT đã trao: 2 Giải Nhất mỗi giải trị giá 100 triệu đồng  thuộc về Công ty Cổ phần Công Nghệ Chọn lọc Thông tin (InfoRe) với sản phẩm “Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC” và Công ty Cổ phần Early Start với sản phẩm “Khỉ con tinh nghịch (Monkey Junior).

Cùng với đó là 2 Giải Nhì mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, 2 Giải Ba mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, 1 Giải dành cho Startup triển vọng trị giá 15 triệu đồng và 2 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

7 - Đội tuyển Toán Việt Nam đứng đầu kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế

Đội tuyển Việt Nam về tới sân bay Nội Bài tối 13/11.
Đội tuyển Việt Nam về tới sân bay Nội Bài tối 13/11.

Đội tuyển Toán Việt Nam giành 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế dành cho học sinh dưới 13 tuổi, tổ chức tại Indonesia.

Trong 12 học sinh thi Toán, có 7 em giành Huy chương Vàng gồm: Cao Thúy An, Nguyễn Khánh Nam, Nguyễn Nhật Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Giang Khánh Chi, Ngô Quý Đăng (THCS Archimedes Academy), Lê Đức Minh (THCS Đoàn Thị Điểm) và Phạm Việt Hưng (THCS Ngôi sao Hà Nội).  

Với thành tích 7 HCV (chiếm 1/3 Huy chương Vàng), 2 bạc và 3 đồng, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trong 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở phần thi Toán. Phần thi Khoa học có 10 Huy chương Bạc (chủ yếu đến từ THCS Ngôi sao Hà Nội) và 2 Huy chương Đồng.

8 - Nổ trạm biến áp tại Hà Nội, 4 người bị bỏng, 1 người tử vong

Trạm biến áp đang vận hành thử đã phát nổ được cho là do tràn dầu bên trong máy biến áp.
Hiện trường vụ nổ.

Vào khoảng 15h chiều 17/11, một  trạm biến áp điện hạ thế nằm trên phố Minh Khai, quận Hà Đông, Hà Nội đã bất ngờ phát nổ khiến 5 người bị bỏng. Đến sáng 18/11, người nhà nạn nhân Vũ Đình Thái (63 tuổi, là một trong 5 nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ) cho biết, ông Thái đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ trạm biến áp, người dân đang sinh sống tại khu vực cho biết, nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo đó là tiếng la hét và một số người chạy toán loạn trong tình trạng bị lửa bám quanh người.

Công ty điện lực Hà Đông cho biết, nơi xảy ra vụ nổ là một trạm biến áp đang trong quá trình đóng điện vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức. Nhưng máy biến áp đã bị tràn dầu, gây cháy.

9 - Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Học sinh trường mầm non Lý Thái Tổ múa hát mừng ngày nhà giáo Việt Nam.
Học sinh trường mầm non Lý Thái Tổ múa hát mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), trong tuần này, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức trên khắp cả nước để tri ân các thầy cô giáo.

Chiều 18/11, tại Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tối cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật mang tên Thay lời tri ân, nhằm tôn vinh những người thầy, người cô trong sự nghiệp trồng người.

Bên cạnh đó, những tấm gương, câu chuyện giản dị về các thầy cô cũng được báo chí dành nhiều trang viết trong tuần này như: Các thầy, cô giáo dạy lớp 10 trên xã đảo Thạnh An, huyện đảo Cần Giờ, TP.HCM đã không quản xa xôi, vượt hàng chục km đường biển để đến với các học sinh thân yêu; hay lớp học đặc biệt của những thầy giáo nông dân; Thầy giáo Vũ Trọng Việt với 17 năm dạy học vùng cao Trạm Tấu, Yên Bái…

Thái Bình

   (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới