Sự lận đận của cựu thủ môn SLNA Phan Đình Vũ Hải trong màu áo Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Thủ môn người Hà Tĩnh đang trải qua quãng thời gian hết sức khó khăn trong màu áo CLB Hải Phòng ở mùa giải năm nay.

Những tưởng mùa giải 2019, Phan Đình Vũ Hải sẽ chứng tỏ được tài năng và tầm quan trọng của mình với đội chủ sân Lạch Tray. Việc người đàn anh Đặng Văn Lâm rời CLB Hải Phòng, chính là cơ hội không thể tốt hơn để Phan Đình Vũ Hải trở thành lựa chọn số 1 trong khung thành của CLB Hải Phòng. Rõ ràng, so với 2 đồng đội chơi cùng vị trí là Phạm Văn Luân và Nguyễn Văn Toản, cựu thủ môn SLNA được đánh giá cao hơn khá nhiều, ít nhất là ở kinh nghiệm trận mạc.

Đặc biệt ở mùa giải trước, thủ thành sinh năm 1994 đã thi đấu xuất sắc trong màu áo SLNA, dưới hình thức cho mượn. Tại sân Vinh, những màn trình diễn ấn tượng của Phan Đình Vũ Hải góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ có một giải khá thành công. Thành tích giành vị trí thứ 3 tại Cúp Quốc gia và vị trí thứ 4 tại V.League của đội bóng xứ Nghệ có công không nhỏ của thủ môn 25 tuổi.

Phan Đình Vũ Hải khoác áo SLNA ở mùa giải năm ngoái. Ảnh tư liệu
Phan Đình Vũ Hải khoác áo SLNA ở mùa giải năm ngoái. Ảnh tư liệu
Trở lại đội bóng chủ quản CLB Hải Phòng, ngay lập tức Phan Đình Vũ Hải được HLV Trương Việt Hoàng trọng dụng. Trong 3 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2019, thủ thành người Hà Tĩnh đều xuất hiện ở đội hình xuất phát và thi đấu trọn vẹn 270 phút. Với sự xuất sắc của Phan Đình Vũ Hải trong khung thành, CLB Hải Phòng đã giành được 6/9 điểm tối đa. Một sự khởi đầu khá ấn tượng với cá nhân Phan Đình Vũ Hải và đội bóng của “thành phố hoa phượng đỏ”.

Tuy nhiên, một chấn thương nhẹ trước trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng tại vòng loại Cúp QG 2019 đã làm đảo lộn tất cả. Phan Đình Vũ Hải không thể ra sân thi đấu, người được “đóng thế” là thủ môn trẻ Nguyễn Văn Toản. Và kể từ đó đến nay, vị trí quen thuộc của Phan Đình Vũ Hải là trên băng ghế dự bị. Cách thủ môn người Hà Tĩnh đánh mất vị trí của mình là vô cùng đáng tiếc. Hết dự bị cho Đặng Văn Lâm, giờ lại để người đàn em Nguyễn Văn Toản giành luôn suất bắt chính.

Nguyễn Văn Toản đang là thủ môn số 1 của CLB Hải Phòng. Ảnh: zing.vn
Nguyễn Văn Toản đang là thủ môn số 1 của CLB Hải Phòng. Ảnh: zing.vn
Khách quan mà nói, kết quả này tuy có phần bất ngờ nhưng lại hết sức hợp lý. Bởi trong thời gian vừa qua, Nguyễn Văn Toản đã thi đấu xuất sắc với những pha phản xạ xuất thần. 2 lần cản phá thành công cú đá penalty của Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL) và Pape Omar (CLB Hà Nội) là ví dụ tiêu biểu. Không phải vô cớ mà HLV Park Hang-seo triệu tập Nguyễn Văn Toản lên Đội tuyển Việt Nam để tham dự King’s Cup 2019.

Theo tìm hiểu, được biết, Phan Đình Vũ Hải còn 2 năm hợp đồng với CLB Hải Phòng. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của thủ môn sinh năm 1994 ở thời điểm hiện tại là nỗ lực tập luyện để tiếp tục cạnh tranh suất bắt chính với Nguyễn Văn Toản và Phạm Văn Luân./.                                                                     

Tin mới