Sự lựa chọn nào cho Arsenal sau trận thua thảm?

(Baonghean.vn)- Arsenal nhận thất bại trước Bayern Munich không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, dù đó là trận thua với tỉ số đậm 1 – 5. Riêng với những ai yêu mến đội bóng có biệt danh 'Pháo thủ', Arsenal bị loại có khi lại là điều đáng mừng.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Sẽ chia tay HLV Wenger

Thất bại 1 - 5 trước Bayern Munich đã lấy nốt chút niềm tin còn sót lại từ BLĐ và các cổ động viên Arsenal. Thời gian gần đây, các nhà chuyên môn và một bộ phận không nhỏ người hâm mộ “Pháo thủ” kêu gọi giới chóp bu đội bóng này nên mạnh dạn sa thải Wenger. Đáp lại lời thỉnh cầu đó, vẫn là sự dửng dưng của BLĐ Arsenal. Thậm chí, những ông chủ ở sân Emirates còn xúc tiến kế hoạch giữ chân vị chiến lược gia người Pháp bằng bản hợp đồng có thời hạn ít nhất 1 năm.

Rất có thể, mọi thứ được đảo lộn sau khi Arsenal bị Bayern Munich loại ở vòng knock – out. BLĐ Arsenal khó chấp nhận kết quả đáng buồn của đội nhà ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Tất nhiên, những người đứng đầu CLB không vội đưa ra quyết định chia tay HLV Wenger bởi Premier League đang ở giai đoạn quan trọng. Nếu sa thải “giáo sư” vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến thành tích của đội bóng (cụ thể là vị trí trong TOP 4) và khó tìm được người đủ khả năng thay thế chiếc ghế trống do Wenger để lại.

HLV Wenger đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Internet.
HLV Wenger đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, BLĐ Arsenal vẫn luôn dành sự tôn trọng cho vị chiến lược gia sinh năm 1949. Vì thế, họ không muốn phải đưa ra thông báo sa thải mà thay vào đó, những ông chủ của đội bóng London sẽ chờ quyết định từ chức của HLV Wenger. Bản thân HLV Wenger vẫn chưa đưa ra thái độ rõ ràng trong việc có tiếp tục gắn bó với sân Emirates nữa hay không. 

Tuy nhiên, thảm bại trên sân Allianz Arena sẽ giống như “giọt nước làm tràn ly”, một cú đấm quyết định vào những toan tính của vị HLV người Pháp. Ông Wenger không thể đưa ra lời bào chữa cho những sai lầm của mình trước áp lực từ người hâm mộ.

Dành sức cho Premier League

Trước hết cần phải khẳng định, với sức mạnh của Arsenal thật khó để đội bóng thành London đủ sức đi xa ở Champions League. Nếu vượt qua được Bayern Munich tại vòng knock – out chỉ càng làm cho “Pháo thủ” thêm khó khăn hơn ở đấu trường quốc nội. Không khéo, vì tiến sâu ở giải đấu danh giá nhất châu lục sẽ khiến Arsenal hụt hơi và đánh mất luôn vị trí nằm trong TOP 4 Premier League khi mùa giải năm nay kết thúc.

Cuộc đua vô địch Premier League ở mùa giải năm nay gần như đã ở ngoài tầm tay của Arsenal khi khoảng cách giữa họ với đội bóng dẫn đầu - Chelsea đang là 10 điểm. Về mặt lý tuyết, thầy trò HLV Wenger vẫn còn nguyên cơ hội để vượt mặt kình địch Chelsea. Tuy nhiên, với phong độ cùng những vấn đề đang tồn tại ở đội bóng, chẳng mấy ai tin Arsenal đủ sức làm được điều đó, kể cả những người lạc quan, giàu trí tưởng tượng nhất.

Nỗi buồn của các cầu thủ Arsenal sau khi nhận bàn thua ở cuộc đối đầu với Bayern Munich. Ảnh: Internet.
Nỗi buồn của các cầu thủ Arsenal sau khi nhận bàn thua ở cuộc đối đầu với Bayern Munich. Ảnh: Internet.

Trên bảng xếp hạng Premier League sau vòng đấu 25, “Pháo thủ” thành London đang xếp ở vị trí thứ 4 với 49 điểm, hơn đội xếp đứng thứ 5 (Liverpool), thứ 6 (MU) lần lượt 1 và 2 điểm. Khoảng cách đó sẽ bị san lấp, vượt qua chỉ tương đương 1 trận đấu. Qua đó để thấy, tình thế của Arsenal hiện giờ đang hết sức nguy hiểm. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, Sanchez và các đồng đội sẽ bị hất văng khỏi TOP 4. Hậu quả đội bóng phải nhận vì không được dự Champions League lớn như thế nào thì ai cũng hiểu rõ.

Việc không còn phải bận tâm với đấu trường “quá tầm” như Champions League sẽ giúp các cầu thủ Arsenal tập trung tối đa cho mục tiêu thiết thực nhất là vị trí trong TOP 4 Premier League vào cuối mùa giải. So với những đối thủ chính MU, Tottenham thì đội chủ sân Emirates thuận lợi hơn vì không phải phân phối sức cho các đấu trường khác nhau. Trong khi, Tottenham và MU phải căng sức cho Europa League (nhiều khả năng 2 đội bóng này sẽ còn tiến sâu), “Pháo thủ” chỉ còn lại 2 sân chơi chính là Premier League và FA Cup. Xem ra, bị loại sớm lại là điều hay với Arsenal.

Trước mắt, Arsenal còn trận lượt về trên sân nhà để gỡ lại chút thể diện với người hâm mộ. Chắc chắn, việc lật ngược thế cờ là điều không thể và ngày buồn của HLV HLV Wenger với pháo thủ chắc chắn đang đến rất gần. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới