Sự tinh quái của HLV Hữu Thắng

(Baonghean.vn) - Nhìn danh sách 28 cầu thủ được gọi tham dự trận đấu với Jordan ở vòng loại thứ 2 Asian Cup 2019, người ta thấy ông thầy xứ Nghệ khá tinh quái.

Ngay từ ngày đầu cầm quân, HLV Hữu Thắng đã đưa ra thông điệp: “Đội tuyển là tập hợp những cầu thủ có phong độ tốt nhất tại thời điểm, không có việc ưu tiên vùng miền, tuổi tác”. Trên nguyên tắc cơ bản như thế nhưng mỗi lần lập danh sách đội tuyển, HLV đều có những toan tính, mục tiêu cụ thể mà thật tinh ý mới có thể phát hiện ra.

Một phương án “cả nhà đều vui”: Bầu Đức thì vui còn HLV Hoàng Anh Tuấn - người vừa cầm quân từ Hàn Quốc về cũng thấy được trân trọng.

Kiên định thử nghiệm

Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 2017, HLV Hữu Thắng luôn có những thử nghiệm khác nhau. Sau U22 Việt Nam đại bại 0-5 trước U20 Argentina tại Mỹ Đình, người ta chỉ trích nhiều đến “chất thép” của các cầu thủ lò HAGL, trong đó đặc biệt là Công Phượng.

Hàng phòng thủ của U22 VN cũng bị đánh giá là thiếu đi sự ổn định cần thiết. Làm sao để tìm được sự đồng thuận của dư luận trước các thử nghiệm của mình là cái tài của từng nhà cầm quân.

Thủ môn Tiến Dũng nhiều khả năng “đi sau, về trước” bởi phong độ ổn định. Ảnh: Internet
Thủ môn Tiến Dũng nhiều khả năng “đi sau, về trước” bởi phong độ ổn định. Ảnh: Internet

Trước hết, Hữu Thắng đã gọi 7 tuyển thủ U20 QG vừa dự VCK U20 World Cup tại Hàn Quốc vừa qua. Những lựa chọn này bao gồm thủ môn Tiến Dũng, các hậu vệ Tấn Tài, Tấn Sinh, Đình Trọng, Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Đức Chinh.

Có thể nhìn thấy ngay, phần lớn trong những cái tên vừa nêu đều thi đấu ở vị trí phòng ngự. Như vậy, Công Phượng vẫn “có đất” để diễn, dù trận đấu trên sân Mỹ Đình mới đây là màn trình diễn nhạt nhòa.

Hàng tiền vệ với sự xuất hiện trở lại của Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) để đội tuyển có thêm miếng đánh tốc độ. Xuân Tú hiện là cầu thủ chạy cánh có tốc độ nhất của V-League. Khi bế tắc, miếng đánh nhỏ, ngắn không xong thì Hữu Thắng có thể dùng đôi cánh Xuân Tú - Minh Tuấn để tấn công biên. Quang Hải và Đức Chinh, không phải là sự lựa chọn mới, nếu không phải làm nhiệm vụ ở U20 VN thì chắc chắn họ đã được triệu tập từ trước.

Rất có thể người hâm mộ sẽ thấy cặp tiền đạo Đức Chinh - Công Phượng thể hiện như thế nào ngay trong trận đấu tới và Công Phượng nếu không muốn ngồi dự bị nhìn Văn Quyết đá cặp với Đức Chinh thì phải bớt rườm rà đi. Thêm phương án nhận sự vị trí hộ công, trong trường hợp này, dù bảo vệ Công Phượng đến mấy thì bầu Đức cũng thấy đó là một quyết định chính xác, sáng suốt.

Nhìn cách chọn đội tuyển thì thấy tuyển Việt Nam là sự pha trộn giữa các đàn anh với hai lứa U22, U20. Một nước cờ cao để làm hài lòng bầu Đức và các bên liên quan sau những lùm xùm gần đây. Tuy không tham dự BHL lần này nhưng rất có thể HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn sẽ trở lại tại SEA Games 2017.

Làm mới hàng thủ

Thủ môn Tuấn Linh chưa cho thấy sự yên tâm, Ngọc Hải đang xuống phong độ, những người đá cặp khác như Văn Khánh, Tiến Dũng… hoặc non kinh nghiệm, hoặc bị chấn thương làm ảnh hưởng. Sự xuất hiện của thủ môn Tiến Dũng sau màn trình diễn ấn tượng ở sân chơi World Cup sẽ làm các đàn anh có thêm động lực.

Trung vệ Tấn Sinh với thể hình lý tưởng, chuyên môn tốt sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển. Ảnh: Internet
Trung vệ Tấn Sinh với thể hình lý tưởng, chuyên môn tốt sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển. Ảnh: Internet

Điểm mạnh của Dũng còn là khả năng chơi chân vì anh vốn dĩ được đào tạo chơi tiền vệ. Hai tuyển thủ U20 VN là Tấn Tài, Văn Hậu là những chân chạy cánh có thể chưa thay thế ngay A Hoàng, Vũ Văn Thanh (HAGL), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội) nhưng thực sự sẽ là “của để dành” SEA Games 2019.

Trong khi đó, cặp trung vệ Đình Trọng - Tấn Sinh nếu thành công trong trận đấu của tuyển Việt Nam với Jordan thì sẽ có cơ hội ra sân ngay SEA Games 2017 bởi khả năng thi đấu đơn giản nhưng ổn định hơn các đàn anh. Đặc biệt với U22, quỹ thời gian đến SEA Games cũng không còn nhiều.

Vĩ thanh

Với bản danh sách đội tuyển, Hữu Thắng đúng là “nhất cử, lưỡng tiện”. Vừa không mất lòng bầu Đức, người luôn ủng hộ ông thầy xứ Nghệ bấy lâu, lại được đồng nghiệp đánh giá cao. Trẻ hóa đội hình, Hữu Thắng cũng sẽ có thêm nhiều lựa chọn ngay cho SEA Games 2017 và tính đường xa hơn, 2 năm sau. 

Người ta thừa hiểu lứa U20 hiện tại là nòng cốt dự SEA Games 2019, nhưng nếu “tài năng không đợi tuổi” thì hà cớ gì không dùng. Nếu “vàng non” thì giới chuyên môn và người hâm mộ cũng biết được bóng đá khắc nghiệt như thế nào và vì sao 2 chữ kinh nghiệm được coi trọng đến thế.   

                                                                                                                            An Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới