Sự việc cá chết bất thường trên sông Bùng là có thật

(Baonghean.vn) - 3 ngày nay, trên sông Bùng, đoạn qua huyện Diễn Châu có trên 1,5 tấn cá chết một cách bất thường.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Từ sáng 17/9, bà con nông dân các xã dọc tuyến sông Bùng phát hiện nhiều cá chết nổi trên sông. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, xử lý.

Sáng 19/9, tại lồng nuôi cá của gia đình ông Chu Văn Thanh vẫn còn hiện tượng cá chết
Sáng 19/9, tại lồng nuôi cá của gia đình ông Chu Văn Thanh vẫn còn hiện tượng cá chết

Chiều 18/9, huyện Diễn Châu đã tổ chức vớt, chôn lấp được 4,5 tạ cá tự nhiên bị chết. Ngoài ra, tại lồng cá của gia đình ông Chu Văn Thanh, xóm 6, xã Diễn Hạnh có trên 1 tấn cá chết, Phòng Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo gia đình vớt để xử lý bằng cách chôn lấp.

Như vậy, trong 3 ngày nay, Diễn Châu đã có trên 1,5 tấn cá trên sông Bùng bị chết.

Trong lồng của gia đình ông Thanh còn khoảng 1 tấn cá thịt, hiện nay cá vẫn nổi bất thường
Trong lồng của gia đình ông Thanh còn khoảng 1 tấn cá thịt, hiện nay cá vẫn nổi bất thường

Ngay sau khi có hiện tượng cá chết trên sông Bùng, huyện Diễn Châu đã báo cáo Sở NN - PTNT, Sở Tài nguyên - Môi trường. Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá chết và mẫu nước đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết.

Chưa biết rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết trên sông Bùng, nhưng đến nay lồng cá của gia đình ông Chu Văn Thanh đã bị chết trên 1 tấn cá thịt, trọng lượng từ 0,8 - 1,5 kg/con.
Chưa biết rõ nguyên nhân dẫn đến cá chết trên sông Bùng, nhưng đến nay lồng cá của gia đình ông Chu Văn Thanh đã bị chết trên 1 tấn cá thịt, trọng lượng từ 0,8 - 1,5 kg/con.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Diễn Châu Cho biết: Trước mắt, phòng khuyến cáo các nhà máy nước dọc các xã trên tuyến sông Bùng trước mắt không được lấy nguồn nước từ sông Bùng. Các hộ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi vịt, lợn dọc tuyến sông Bùng không sử dụng nguồn nước của sông Bùng. Ngoài ra, phối hợp với Công ty Thủy nông Bắc lấy nguồn nước của sông Lam, đổ vào sông Bùng để thay rửa chất độc hại trong sông Bùng. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm này, trên một số đoạn của sông Bùng, cá vẫn chết rải rác. Nước sông có màu đục đỏ, có mùi hôi.

Nguyên nhân khiến cá trên sông Bùng chết bất thường đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

X.Hoàng - Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới