Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa hành trình Mỹ AGM-158 JASSM

Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM là vũ khí tấn công mặt đất chính xác cao, đặc biệt nguy hiểm do Tập đoàn Lockheed Martin thiết kế chế tạo.
Tên lửa AGM-158 JASSM được phát triển từ nửa sau thập kỷ 1990 của thế kỷ trước và được áp dụng công nghệ tàng hình. Ảnh: Military-Today
Tên lửa AGM-158 JASSM được phát triển từ nửa sau thập kỷ 1990 của thế kỷ trước và được áp dụng công nghệ tàng hình. Ảnh: Military-Today
Việc thử nghiệm tên lửa này bắt đầu vào năm 1999. Ảnh: Military-Today
Việc thử nghiệm tên lửa này bắt đầu vào năm 1999. Ảnh: Military-Today
 
Loại tên lửa hành trình này được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ, công sự phòng ngự nổi hoặc chìm... Ảnh: Military-Today
Loại tên lửa hành trình này được thiết kế để tấn công các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ, công sự phòng ngự nổi hoặc chìm... Ảnh: Military-Today
 
Với đầu đạn nặng tới 450kg, tên lửa AGM-158 JASSM có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào, kể cả những boongke ngầm dưới lòng đất. Ảnh: airforce-technology
Với đầu đạn nặng tới 450kg, tên lửa AGM-158 JASSM có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào, kể cả những boongke ngầm dưới lòng đất. Ảnh: airforce-technology
 
Nó có thể được mang trên nhiều loại máy bay chiến đấu Mỹ gồm: oanh tạc cơ chiến lược B-1/2/52; tiêm kích đa năng F-15/16/35, F/A-18 và kể cả máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion. Ảnh: airforce-technology
Nó có thể được mang trên nhiều loại máy bay chiến đấu Mỹ gồm: oanh tạc cơ chiến lược B-1/2/52; tiêm kích đa năng F-15/16/35, F/A-18 và kể cả máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion. Ảnh: airforce-technology
 
Tuy nhiên, triển khai tên lửa tên lửa AGM-158 JASSM trên oanh tạc cơ B-1 được coi là tối ưu nhất. Ảnh: Military-Today
Tuy nhiên, triển khai tên lửa tên lửa AGM-158 JASSM trên oanh tạc cơ B-1 được coi là tối ưu nhất. Ảnh: Military-Today
 
Máy bay ném bom B-1 có thể mang được tới 24 tên lửa AGM-158 JASSM. Ảnh: Military-Today
Máy bay ném bom B-1 có thể mang được tới 24 tên lửa AGM-158 JASSM. Ảnh: Military-Today
 
Tên lửa AGM-158 JASSM nặng 975kg, đầu đạn có trọng lượng 450kg. Ảnh: Military-Today
Tên lửa AGM-158 JASSM nặng 975kg, đầu đạn có trọng lượng 450kg. Ảnh: Military-Today
 
AGM-158 JASSM dài 4,72m, sải cánh 2,4m. Ảnh: airforce-technology
AGM-158 JASSM dài 4,72m, sải cánh 2,4m. Ảnh: airforce-technology
 
Tên lửa lắp động cơ tuốc bin phản lực Teledyne CAE J402-CA-100 cho tầm bắn 370km, biến thể AGM-158B đạt tầm 1.000km. Ảnh: Military-Today
Tên lửa lắp động cơ tuốc bin phản lực Teledyne CAE J402-CA-100 cho tầm bắn 370km, biến thể AGM-158B đạt tầm 1.000km. Ảnh: Military-Today

Tin mới