Sụp bồn cầu trong trường, bé trai bị nứt sọ não

Bồn cầu trong trường mầm non ở Đăk Lăk bất ngờ sụt lún khiến bé trai 5 tuổi đang đi vệ sinh rơi xuống hố sâu 5 m, bị nứt sọ, gãy xương chậu.

Cháu An hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: QA
Cháu An hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: QA - Báo Thanh tra

Bé Nguyễn Văn An (5 tuổi, ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đi vệ sinh trong trường mầm non Krông Ana, trưa 6/2, bất ngờ bồn cầu bị sụp xuống. Bé lọt xuống hố, bị đá, gạch đè lên người.

Khu vực bị sụt lún rộng gần 10 m2, sâu khoảng 5 m. "Nhận tin chạy đến, tôi thấy các cô giáo đứng xung quanh, bên dưới con trai đang khóc. Tôi buộc dây thừng trèo xuống dưới hầm sâu để đưa cháu lên", anh Nguyễn Văn Thuận (bố An) nhớ lại.

Bác sĩ Huỳnh Như Đồng, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương chậu. "Sau khi được phẫu thuật, đến trưa nay, sức khỏe của cháu đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục", bác sĩ Đồng cho biết.

Bà Lê Thị Hường, Hiệu trưởng trường mầm non Krông Ana cho biết, công trình nhà vệ này được nhà trường tiếp nhận lại từ trường tiểu học. "Sáng 7/2, Phòng Giáo dục, UBND thị trấn và các đơn vị liên quan đã xuống xem xét, ghi nhận hiện trường để làm rõ", bà Hường nói.

Theo Baoxaydung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới