Suy giảm phong độ, Xuân Trường, Công Phượng còn được thầy Park đặt niềm tin?

Hai tài năng sáng giá nhất bóng đá Việt Nam trong những năm qua là Công Phượng và Xuân Trường đang không có được phong độ tốt khi thi đấu ở nước ngoài. Liệu rằng HLV Park Hang-seo còn đặt niềm tin vào hai cầu thủ này ở những giải đấu quan trọng sắp tới?
Sắp tới, bóng đá Việt Nam chuẩn bị bước vào hai giải đấu cực kỳ quan trọng là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2019. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các tuyển thủ Quốc gia đang có dấu hiệu sa sút phong độ cực kỳ nghiêm trọng, khiến mục tiêu quan trọng của chúng ta bị ảnh hưởng.
 Trong số đó, những cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều tại những giải đấu sắp tới là Xuân Trường và Công Phượng cũng không có được phong độ tốt nhất. Họ thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB mới. Nếu xét về yếu tố chuyên môn, cả hai cầu thủ này hiện đang có phong độ mờ nhạt và đáng thất vọng nhất trong thành phần ĐTQG.
Tại K.League, trong màu áo Incheon United, Công Phượng dù được tạo điều kiện ra sân rất nhiều nhưng có vẻ như anh đang gặp khó khăn thực sự trong việc thích nghi với môi trường bóng đá thiên về thể lực và bóng bổng, bóng dài. Tính tới thời điểm hiện tại, tiền đạo gốc Đô Lương vẫn chưa có được bất kỳ bàn thắng nào cho đội bóng mới. Anh dần mất hút trong đội hình thi đấu của Incheon trong những vòng đấu vừa qua.
Phong độ không tốt khi liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị liệu Công Phượng, Xuân Trường có còn được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin?
Phong độ không tốt khi liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị liệu Công Phượng, Xuân Trường có còn được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin?
Còn trong màu áo Buriram United, Xuân Trường còn thảm hại hơn khi đã 10 trận trôi qua, cầu thủ này phải ngồi xem các đồng đội thi đấu trên băng ghế dự bị. Ngoại trừ một số đường chuyền đẳng cấp cho đồng đội ghi bàn, hầu như anh không tạo được bất kỳ dấu ấn nào trong lối chơi của CLB Thái Lan này.

Nếu so sánh về phong độ Công Phượng hiện  tại còn thua xa hai người đồng đội trong màu áo ĐTQG là Đức Chinh và Văn Toàn khi cả hai đã có được những bàn thắng cho riêng mình ở V.League. Đức Chinh dù bị chê trách rất nhiều trong thời gian qua nhưng anh cũng đã có một bàn thắng trong màu áo SHB Đà Nẵng còn Văn Toàn cũng đã có cho mình 4 bàn thắng cho HAGL.

Tất nhiên, chúng ta không thể so sánh V.League với K.League vì đẳng cấp của hai giải đấu là hoàn toàn khác nhau nhưng từng đó cũng cho thấy phong độ của tiền đạo mang áo số 23 này là không tốt.

Về trường hợp của Lương Xuân Trường, anh lại càng không thể so sánh với những người đồng nghiệp trong màu áo ĐTQG về nhiều mặt. Khả năng phòng ngự của cầu thủ này vẫn dậm chân tại chỗ khi anh không thể theo sát được đối phương vì thể lực và khả năng tỳ đè không tốt. Như vậy, Xuân Trường sẽ rất khó cạnh tranh được với những Đức Huy, Hùng Dũng hay Huy Hùng. Về triển khai tấn công dù anh thi thoảng vẫn có được những đường chuyền đẳng cấp nhưng nhìn chung cũng đã không còn được như xưa. Lý do mất cảm giác bóng vì không được thi đấu thường xuyên.

Chính vì thế, khi hai giải đấu lớn trong năm của bóng đá Việt Nam chuẩn bị khởi tranh, NHM hoàn toàn có quyền lo lắng vào tương lai của hai ngôi sao sáng đang thi đấu ở nước ngoài là Công Phượng và Xuân Trường. Lo lắng cũng đúng thôi bởi với phong độ như hiện tại của hai cầu thủ này liệu rằng HLV Park Hang-seo có còn đủ sự kiên nhẫn cũng như lòng tin vào họ để triệu tập lên ĐTQG trong thời gian tới?

Hy vọng rằng, Xuân Trường và Công Phượng trong thời gian tới hãy nỗ lực hết sức để tìm lại phong độ cũng như cảm giác bóng đã mất.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất biết cách để khơi dậy sự tự tin của các cầu thủ. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng HLV Park Hang-seo sẽ giúp Xuân Trường và Công Phượng sẽ tìm lại được chính mình như những gì ông đã làm được với Đức Chinh.

Tin mới