Sydney: Hai người hầu tòa do cáo buộc có âm mưu khủng bố

(Baonghean.vn) - Ngày 17/2, Omar Al-Kutobi, người di cư I-rắc và Mohamad Kiad, sinh viên Cô-oét đã ra hầu tòa tại Sydney do cáo buộc có âm mưu khủng bố. 
Omar Al-Kutobi, người di cư I-rắc 25 tuổi và Mohammad Kiad, sinh viên Cô-oét 26 tuổi đã chấp nhận ra hầu tòa tại Tòa án Trung Tâm Sydney ngày hôm nay, sau khi họ quyết định từ bỏ quyền xét xử phúc thẩm. 
1
Căn hộ tại Fairfield, Sydney nơi Omar và Mohammad bị bắt giữ. Ảnh: Daily Telegraph
Hai người này bị bắt giữ tại Fairfield năm ngoái trong một cuộc rà soát của lực lượng cảnh sát. 
Tại đây, cảnh sát đã thu giữ hai con dao, một lá cờ Nhà nước Hồi giáo tự chế và một đoạn băng video ghi lại cảnh một người đàn ông đang miêu tả cách tổ chức một cuộc tấn công.
2
Mohammad, 26 tuổi (bên trái) và Omar, 25 tuổi (bên phải. Ảnh: Daily Mail
Các bằng chứng đưa ra tại tòa cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2015, hai người này đã có âm mưu hoặc đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố. 
Tuy nhiên, lệnh khởi tố đối với Mohamad Kiad đã được gỡ bỏ cùng ngày 17/2. Hiện cặp đôi này đang bị tạm giam cho đến khi Tòa án Tối cao ra quyết định cuối cùng.
Huyền Trân
(Theo ABC News)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới