Syria bắt đầu không kích Idlib; Pháp sẵn sàng "cuộc chiến Sò Điệp" với Anh

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Không quân Syria bắt đầu không kích thành trì Idlib của phiến quân; Hải quân Pháp cảnh báo sẵn sàng ‘Cuộc chiến Sò Điệp’ với Anh; Đặc phái viên Hàn Quốc sẽ bàn với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa; Mỹ mua radar hiện đại của Ukraine...

Không quân Syria bắt đầu không kích thành trì Idlib của phiến quân

Vị trí quậnJisr Al-Shughour. Đồ họa: BBC.

Vị trí thị trấn Jisr Al-Shughour vừa bị chiến đấu cơ Syria không kích. Đồ họa: BBC

Các máy bay chiến đấu Syria sáng 4/9 xuất kích từ căn cứ ở hai tỉnh Homs và Latakia để ném bom vào mục tiêu ở khu vực phía tây tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân và lực lượng đối lập ở quốc gia này, theo Almasdar News.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, đây là đợt không kích đầu tiên của không quân Syria do Nga hậu thuẫn xuống Idlib sau 22 ngày gián đoạn. Trong hơn ba tuần qua, Nga được cho là đã đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để đạt được giải pháp hòa bình ở Idlib nhưng không thành công. Trong đợt không kích này, chiến đấu cơ Syria dội bom xuống thị trấn Jisr Al-Shughour do nhóm Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) thân al-Qaeda kiểm soát, cũng như một số mục tiêu của nhóm phiến quân người Turk thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo giới quan sát, đợt dội bom mới nhất này có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc tổng tấn công của quân đội Syria vào Idlib sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

Cảnh sát Anh bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tiếp tay cho khủng bố
Syria bắt đầu không kích Idlib; Pháp sẵn sàng "cuộc chiến Sò Điệp" với Anh ảnh 2
Cảnh sát Anh. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo của cảnh sát London ngày 4/9 cho biết cảnh sát thuộc Lực lượng chống khủng bố Anh đã bắt giữ một thiếu nữ 16 tuổi cùng hai phụ nữ, 26 tuổi và 53 tuổi, với nghi vấn các đối tượng này tiếp tay và tài trợ khủng bố. 

Sáng cùng ngày, ba nghi can đã được dẫn giải tới hai nơi tạm giam khác nhau ở phía Tây London. Trong khi đó, hoạt động thẩm vấn diễn ra tại một đồn cảnh sát ở phía Nam thủ đô London. Danh tính của các đối tượng này vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, hoạt động truy lùng các đối tượng tình nghi khác vẫn đang được tiến hành.

Đặc phái viên Hàn Quốc sẽ bàn với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong. Nguồn: Getty Images
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Chung Eui-yong. Nguồn: Getty Images

Yonhap/Tân Hoa xã đưa tin ngày 4/9, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được cử tới Triều Tiên, Chung Eui-yong, cho biết ông có kế hoạch thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên khi ông đến thăm Bình Nhưỡng trong tuần này.

Phát biểu họp báo 1 ngày trước khi bắt đầu chuyến thăm Bình Nhưỡng, ông Chung Eui-yong, hiện là Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, nói: "Phái đoàn đặc biệt có kế hoạch tổ chức thảo luận về các biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên".

Ông Chung Eui-yong sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 5 người tới Triều Tiên, trong đó có Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung.

Iran quyết xuất khẩu dầu thô bất chấp biện pháp trừng phạt của Mỹ

Ảnh: thewire.ing
Ảnh: thewire.ing

Tổng thống Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ tiếp tục xuất khẩu dầu thô bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn cản việc này thông qua các lệnh trừng phạt.

Phát biểu với một nhóm quan chức phụ trách lĩnh vực dầu mỏ ngày 4/9, Tổng thống Rouhani cho biết Mỹ đang nhắm tới các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ như một phần của những nỗ lực tái áp đặt các lệnh trừng phạt với nước cộng hòa Hồi giáo này. Trong sự kiện được truyền hình này, nhà lãnh đạo Iran nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ bằng mọi cách. Dầu mỏ nằm ở tiền tuyến đối đầu và kháng cự".

Với các lệnh trừng phạt sẽ được nối lại vào tháng 11 tới, Mỹ muốn giảm hoạt động xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0. Tuy nhiên, không rõ liệu các đồng minh của Washington sẽ cắt giảm bao nhiêu lượng dầu nhập khẩu của Iran.

Mỹ mua radar hiện đại của Ukraine

Một tổ hợp radar36D6M1-1 của Ukraine. Ảnh: Press TV.

Một tổ hợp radar36D6M1-1 của Ukraine. Ảnh:Press TV.

Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng Mỹ vừa tiếp nhận hệ thống radar di động 3D 36D6M1-1 từ một công ty quốc phòng của Ukraine, Defence Blog dẫn nguồn tin công nghiệp quốc phòng cho biết. 36D6M1-1 do Tổ hợp Khoa học và Sản xuất Iskra của Ukraine phát triển để sử dụng trong các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại. Chức năng chính của radar này là phát hiện các mục tiêu bay thấp trong điều kiện bị gây nhiễu chủ động và thụ động. Radar cũng có thể được dùng trong hoạt động kiểm soát không lưu quân sự và dân sự.

Hệ thống radar di động này đã được sử dụng trong nhiều biến thể của tổ hợp phòng không S-300 Nga và đang trong biên chế của lực lượng phòng không nhiều nước như Nga, Trung Quốc và Iran. Theo giới chuyên gia, quân đội Mỹ nhiều khả năng sẽ nghiên cứu hệ thống vừa mua được từ Ukraine để sử dụng nó làm thiết bị mô phỏng quân địch trong các hoạt động huấn luyện. 

Hải quân Pháp cảnh báo sẵn sàng ‘Cuộc chiến Sò Điệp’ với Anh

Syria bắt đầu không kích Idlib; Pháp sẵn sàng "cuộc chiến Sò Điệp" với Anh ảnh 6
Vụ đụng độ giữa ngư dân Anh và Pháp ngoài khơi bờ biển Normandy hôm 28/8. Ảnh: France 3 Normandy

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Stephane Travert ngày 4/9 tuyên bố Hải quân nước này sẵn sàng can thiệp nếu tiếp tục xảy ra các cuộc đụng độ giữa ngư dân Pháp và Anh liên quan tới việc tiếp cận những khu vực đáy biển giàu sò điệp tại vùng biển xa bờ.

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức CNews của Pháp, ông Travert nêu rõ: "Chúng tôi không thể tiếp tục tình trạng này, chúng tôi không thể tiếp tục những cuộc đụng độ như vậy. Hải quân Pháp sẵn sàng hành động nếu có thêm các vụ đụng độ, cũng như sẽ thực hiện các cuộc tuần tra".

Bộ trưởng Travert xác nhận ông đã nói chuyện với người đồng cấp Anh và cuộc thảo luận về vấn đề này giữa hai bên đã diễn ra hôm 29/8 vừa qua sau khi các tàu Pháp rượt đuổi các tàu Anh ra khỏi khu vực Baie de Seine, ngoài khơi bờ biển Normandy.

Các nhà bảo trợ cam kết 2,5 tỷ USD cho cuộc chiến chống Boko Haram

Toàn cảnh Hội nghị các nhà bảo trợ quốc tế về khu vực Hồ Chad tại Berlin, Đức. Nguồn: AFP/TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị các nhà bảo trợ quốc tế về khu vực Hồ Chad tại Berlin, Đức. Nguồn: AFP/TTXVN

Tại Hội nghị các nhà bảo trợ quốc tế diễn ra tại Berlin (Đức) ngày 3/9, các nước tham dự đã cam kết đóng góp 2,17 tỷ euro (tương ứng 2,52 tỷ USD) hỗ trợ các nước quanh Hồ Chad trong cuộc chiến chống Boko Haram - nhóm phiến quân Hồi giáo thường xuyên tiến hành các vụ khủng bố và trở thành mối đe dọa an ninh lớn tại châu Phi.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức cho biết khoản cam kết trên sẽ được giải ngân cho bốn nước là Nigeria, Cameroon, Niger và Cộng hòa Chad trong vài năm tới.

Ngoài khoản cam kết trên, một khoản 467 triệu USD khác cũng sẽ được giải ngân theo hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi. Thêm vào đó, Đức mong muốn bổ sung khoản trợ cấp nhân đạo 100 triệu euro cho khu vực trên cho đến năm 2020 và thêm 40 triệu euro cho các hoạt động bình ổn và ngăn chặn xung đột.

Tây Ban Nha hủy hợp đồng bán 400 quả bom cho Saudi Arabia

Ảnh minh họa: en.wikipedia.org
Ảnh minh họa: en.wikipedia.org

Ngày 4/9, Tây Ban Nha thông báo hủy hợp đồng bán 400 quả bom dẫn đường bằng laser cho Saudi Arabia vốn được ký kết từ năm 2015.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha xác nhận thông tin trên kênh truyền thanh Cadena Ser. về việc chính phủ mới tại quốc gia này có kế hoạch trả lại số tiền hơn 9 triệu euro (tương đương gần 11 triệu USD) mà phía Saudi Arabia đã thanh toán cho hợp đồng được ký kết dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi liên minh chống phiến quân tại Yemen do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành cuộc không kích hồi tháng Tám vừa qua tại Yemen khiến hàng chục dân thường thiệt mạng trong đó có 40 trẻ em. 

Tin mới