Syria cầm chân Úc tại Malaysia

Tối 5/10, tuyển Syria đã gây bất ngờ khi cầm chân Úc 1-1 trên sân trung lập Hang Jebat (Malaysia) trong trận play-off lượt đi vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

​Syria cầm chân Úc tại Malaysia
Niềm vui của các cầu thủ Úc sau khi Kruse mở tỉ số. Ảnh: Reuters

Trận này, Úc được đánh giá cao hơn và đội bóng xứ “chuột túi” cũng đã thể hiện sự áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, trước một Syria chơi phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả, các CĐV Úc phải chờ đến cuối hiệp 1 mới được chứng kiến bàn thắng.

Video clip trận Syria hòa Úc 1-1. Nguồn: YOUTUBE

Phút 40, từ pha lên bóng bên cánh phải, Degenek tung đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Syria cho Matthew Leckie phá bẫy việt vị thoát xuống. Sau động tác ngoặt bóng loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Moayad Ajan, Leckie tung cú dứt điểm nhanh từ góc hẹp và tiền đạo Robbie Kruse đã có mặt đúng lúc đệm bóng bồi từ cự li 5m hạ thủ môn Ibrahim Alma, mở tỉ số cho tuyển Úc.

​Syria cầm chân Úc tại Malaysia
Omar Al Somah sút penalty gỡ hòa 1-1 cho Syria. Ảnh: Reuters
​Syria cầm chân Úc tại Malaysia
Niềm vui của Omar Al Somah (trái) sau khi gỡ hòa cho Syria. Ảnh: Reuters

Ngoài bàn thắng này, Úc còn có thêm ít nhất 3 cơ hội. Tuy nhiên, do thiếu may mắn nên đội bóng xứ “chuột túi” không có bàn thắng thứ 2, trong đó bóng hai lần tìm đến cột dọc sau những cú dứt điểm của Tomi Juric.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, tuyển Úc đã phải trả giá vào cuối trận vì lùi đội hình về phòng ngự. Phút 84, trọng tài cho Syria được hưởng quả penalty vì cho rằng Leckie đã kéo áo tiền đạo Omar Al Somah trong pha tranh bóng trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, Al Somah đã dễ dàng đánh bại thủ môn Ryan, gỡ hòa 1-1 cho Syria.

​Syria cầm chân Úc tại Malaysia
Các CĐV Syria đến sân Hang Jebat (Malaysia) cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Reuters

Chung cuộc, Úc hòa Syria 1-1. Dù bị cầm chân nhưng với việc trận lượt về (10-10) được chơi trên sân nhà, tuyển Úc đang có chút lợi thế trong cuộc đua giành suất đại diện cho châu Á tham dự trận play-off tranh vé vớt dự World Cup 2018 với đại diện khu vực CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe) vào tháng 11 tới. 

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới