Tại sao châu Âu không thể thiếu Nga?

Châu Âu cần phải đẩy mạnh hợp tác với Nga, bởi vì không có Nga thì không thể giải quyết một số vấn đề quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức Thomas Opperman đã viết trong một bài báo cho tờ Frankfurter Allgemeine.
Thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik
Thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Sputnik
"Chúng ta cần một sáng kiến chung mới thực hiện thỏa thuận Minsk để phục hồi tiến trình hòa bình ở Ukraine. Đức và Liên minh châu Âu cùng với Nga phải làm việc cùng nhau để kiềm chế mối đe dọa Israel từ phía Iran và duy trì thỏa thuận hạt nhân" - ông Thomas Opperman nói.
Ông cũng cho biết, việc tái thiết Syria sau chiến tranh chỉ có thể thực hiện nếu hợp tác với Nga và Liên minh châu Âu. Các nước cũng cần phải phát triển sáng kiến về Giải trừ quân bị.

Bên cạnh đó, nghị sỹ Đức ghi nhận rằng không gian kinh tế chung từ Lisbon đến Vladivostok có thể trở thành xung lực cho châu Âu, điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc có kế hoạch xây dựng con đường tơ lụa mới.

Tin mới