Tại sao 'đồ tể' Costa vẫn khiến HLV Simeone si mê?

Tiền đạo Diego Costa không hề ghi bàn trong trận Atletico Madrid thắng ngược Eibar 3-2 vào đêm qua. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì anh vẫn cho thấy mình còn lâu mới đáng bị xem như đồ bỏ.
Trận đấu vừa rồi thực ra mới là lần đầu tiên Costa được HLV Diego Simeone sử dụng ở mùa giải này, dù La Liga 2019/20 đã đi đến vòng đấu thứ 3. Nếu không kể các trận giao hữu, lần gần nhất trước đó chân sút bặm trợn người Tây Ban Nha gốc Brazil đá cho Atletico Madrid là vào ngày 6/4.
Trận đấu vừa rồi thực ra mới là lần đầu tiên Costa được HLV Diego Simeone sử dụng ở mùa giải này,
Trận đấu vừa rồi thực ra mới là lần đầu tiên Costa được HLV Diego Simeone sử dụng ở mùa giải này.

Costa ngồi ngoài lâu như vậy không phải là do anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Simeone, mà là vì cầu thủ này bị treo giò tới 8 trận (án phạt kéo dài từ cuối mùa trước tới đầu mùa này). Đây là hệ quả của việc Costa xúc phạm trọng tài nên phải nhận thẻ đỏ ở trận Atletico thất thủ 0-2 trên sân Nou Camp của Barca.

Thực tế thì Costa đã mãn hạn treo giò ngay khi vòng mở màn 2019/20 kết thúc. Anh bỏ lỡ lượt đấu thứ 2 (Atletico gặp Leganes) đơn giản là vì chưa kịp bình phục chấn thương. Ngay khi vừa trở lại, cựu tiền đạo Chelsea đã đá trọn vẹn 90 phút trận đại diện thủ đô Tây Ban Nha tiếp đón Eibar vừa qua.
Căn cứ vào thực tế ngay cả tân binh đắt giá Joao Felix cũng không có được vinh dự trên (anh bị rút ra trong hiệp 2), rõ ràng HLV Simeone vẫn xem Costa là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của ông. Thực tế đã chứng minh, chiến lược gia người Argentina hoàn toàn sáng suốt khi đặt niềm tin vào Costa, bởi tiền đạo mang áo số 19 đã có một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng.
Thật vậy, trong bối cảnh Atletico bị đẩy vào thế khó khi thua trước 2 bàn chỉ sau 19 phút bóng lăn, chính Costa đã nhen nhóm hy vọng kiếm điểm cho đội chủ nhà bằng đường chuyền giúp  Felix rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 27.
Chân sút từng lập poker vào lưới Real trong trận giao hữu cách đây không lâu đã cho tất cả thấy anh là tài sản quý của Atletico.
Chân sút từng lập poker vào lưới Real trong trận giao hữu cách đây không lâu đã cho tất cả thấy anh là tài sản quý của Atletico.

Pha kiến tạo ấy cùng với 2 bàn thắng không được công nhận ở trận đấu với Eibar chứng tỏ Costa vẫn rất hữu ích với Atletico. Ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn là cầu thủ tấn công của Atletico được trang Whoscored chấm điểm cao nhất.

Hồi mùa Hè vừa qua, có không ít tin đồn về việc Costa với tính khí bốc đồng và bất trị khó có thể trụ lại Atletico. Tuy nhiên, ngay ở trận ra mắt mùa này, chân sút từng lập poker vào lưới Real trong trận giao hữu cách đây không lâu đã cho tất cả thấy anh là tài sản quý mà Atletico phải đặc biệt trân trọng.

Tin mới