Tại sao nhân loại không nên tiếp xúc với người ngoài hành tinh?

Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking nói rằng ông phản đối việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, vì điều đó có thể gây nguy hiểm.

Hawking thừa nhận rằng càng sống lâu và khám phá thế giới, ông càng tin tưởng hơn rằng loài người không đơn độc trong vũ trụ. Tuy nhiên, ông kêu gọi các nhà khoa học tiếp cận thực tế này một cách thận trọng.

Stephen Hawking dự đoán ngày tận thế sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Stephen Hawking dự đoán ngày tận thế sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Stephen dẫn ví dụ cuộc đấu tranh của người Mỹ bản địa và Columbus. Người da đỏ rất thiện chiến, khát máu, và là mối đe dọa lớn cho ê-kíp. Nhà khoa học cho rằng có khả năng trường hợp này có thể lặp lại với các nền văn minh ngoài trái đất.

Ông nhắc lại rằng hành tinh Gliese 832c được phát hiện thời gian gần đây, trên đó  có thể có cuộc sống, vì nó rất giống với hành tinh chúng ta. Stiven Hokking kêu gọi thế giới không nên vui mừng và không đưa ra quyết định vội vàng, nếu như chúng ta nhận được tín hiệu từ hành tinh đó, bởi vì chúng ta không biết gì về tính khí có thể của những sinh vật ở đó.

Theo Sputnik 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới