Tại sao V.League 2021 tạm dừng ở vòng 10?; Sao Hàn Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục đồng giới

(Baonghean.vn) - Phải cân đối thời gian và phân chia lịch thi đấu nên VPF đã quyết định dừng V.League sau vòng 10 để nhường sân chơi cho các giải khác; Các nạn nhân từng bị ngôi sao bóng đá Ki Sung-yueng tấn công tình dục ở trường tiểu học cho biết họ có bằng chứng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
V.League tạm dừng sau vòng 10
Tại sao V.League 2021 tạm dừng ở vòng 10?; Sao Hàn Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục đồng giới ảnh 1

Vừa qua, VPF đã ban hành lịch thi đấu V.League 2021. Theo đó, mùa giải năm nay dự kiến sẽ trở lại bắt đầu từ ngày 13/3 tới đây với các trận từ vòng 3. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lịch thi đấu sẽ diễn ra dồn dập, trong vòng 1 tháng 5 ngày sẽ thi đấu đến hết vòng 10.

Thế nên, sau ngày 18/4, V.League 2021 sẽ tạm nghỉ. Sở dĩ mùa giải tạm dừng vì lúc đó CLB Viettel phải lên đường sang Thái Lan dự vòng bảng AFC Champions League 2021.

Đây là lần đầu tiên Viettel được dự sân chơi cấp độ châu lục và sau khi thi đấu AFC Champions League 2021, các nhà ĐKVĐ V.League sẽ về nước vào đầu tháng 5 để thực hiện cách ly ít nhất 14 ngày theo quy định.

Như vậy, giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ đá đến hết vòng 10, sau đó sẽ tạm dừng đến hết tháng 7. Và giai đoạn cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 sẽ diễn ra mặt trận Cúp QG 2021.

Năm ngoái, đợt V.League tạm nghỉ từ tháng 3 đến tháng 5, bóng đá Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại bằng mặt trận Cúp QG. Năm nay, diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và bùng phát dịch từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu nên mãi đến tháng 4, Cúp QG mới có thể diễn ra.

Dù đương đầu với nhiều khó khăn nhưng có thể thấy VPF đã ứng phó khá kịp thời trước diễn biến dịch Covid-19 để đưa ra được lịch thi đấu các giải chuyên nghiệp hợp lý so với tình hình.

Sao Hàn Quốc bị cáo buộc tấn công tình dục đồng giới
Chia sẻ trên Chosun, luật sư của công ty đại diện các nạn nhân, cho biết: "Sự thật là Ki Sung-yueng đã phạm tội bạo lực tình dục. Chúng tôi có bằng chứng đầy đủ và rõ ràng. Để bảo vệ quyền nhân thân tối thiểu cho Ki Sung-yueng, chúng tôi sẽ chỉ gửi bằng chứng cho anh ấy hoặc câu lạc bộ. Nếu anh ấy tiếp tục tỏ ra vô đạo đức, chúng tôi sẽ phơi bày mọi thứ".

Sung-yueng từng nhiều năm thi đấu tại Premier League và La Liga. Ảnh: Sky Sports.
Sung-yueng từng nhiều năm thi đấu tại Premier League và La Liga. Ảnh: Sky Sports.

Vụ việc của Ki Sung-yueng bắt đầu ngày 24/2. Khi đó, luật sư Park cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2000, cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc và đồng đội (lúc này học lớp 6) đã ép 2 học sinh (A và B) lớp 5 tại một trường tiểu học ở Jeollanam-do quan hệ tình dục bằng miệng tại câu lạc bộ bóng đá.

Khi các nạn nhân không chấp nhận yêu cầu này, hai cầu thủ lớn tuổi đã đánh đập họ không thương tiếc. A đã giải nghệ sau khi thi đấu với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, trong khi B đã rời Hàn Quốc sau sự cố này và vừa về nước.
Sung-yueng 32 tuổi, gia nhập CLB Seoul vào tháng 7 năm ngoái sau hơn 10 năm chơi bóng ở nước ngoài. Anh có 110 lần khoác áo tuyển quốc gia Hàn Quốc và ghi được 10 bàn. Anh từng 3 lần dự World Cup cùng tuyển Hàn Quốc và là đội trưởng tại giải đấu ở Nga năm 2018. Sung-yueng từng cùng U23 Hàn Quốc giành HCĐ Olympic London 2012. Vợ anh là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Han Hye-jin.
HAGL nói gì trước tin đồn Văn Toàn sang châu Âu thi đấu?
“Đến giờ thì tôi không biết gì và cũng chưa nhận được bất cứ thông tin gì cả”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL trả lời BongdaPlus. Số là hôm qua, một số trang tin và mạng xã hội đưa tin đồn Austria Wien của Áo đang để mắt đến tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, thậm chí là theo diện mua đứt. Để củng cố thêm cho thông tin này, các trang tin còn trích dẫn ý kiến của đại diện Austria Wien: “CLB Austria Wien luôn giành một sự quan tâm lớn đối với các cầu thủ Đông Nam Á. Vài năm trước, chúng tôi đã từng liên hệ với một vài CLB Việt Nam về trường hợp của 2-3 cầu thủ, tuy nhiên, chúng tôi chưa thành công.
Hiện tại, BLĐ Austria Wien đang muốn tiếp tục việc chiêu mộ các cầu thủ Đông Nam Á, mà mục tiêu cao nhất là các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi hiện tại đã có được một vài cái tên trong danh sách từ các tuyển trạch viên.
Chúng tôi ấn tượng với cầu thủ Nguyễn Văn Toàn của CLB HAGL, tuy vậy, trở ngại lớn nhất là cậu ấy có hợp đồng đào tạo trẻ tới tận năm 28 tuổi với CLB chủ quản. Chúng tôi đã từng liên hệ với CLB này trong quá khứ, nhưng vì trở ngại trên nên mọi thứ dừng lại. Chúng tôi muốn ký một bản hợp đồng dài hạn với các cầu thủ hơn là mượn. Đó là trở ngại lớn nhất”.
Văn Toàn quyết tâm cùng HAGL hoàn thành tham vọng vào top đầu V.League 2021
Văn Toàn quyết tâm cùng HAGL hoàn thành tham vọng vào top đầu V.League 2021.

Austria Wien từng là CLB tiếp cận hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong quá khứ. Nhưng họ cũng không thành công trong việc đưa cầu thủ này sang Áo. Sau cùng, Heerenveen là đội bóng đã mượn được Văn Hậu trong năm 2019 vừa qua. Về Văn Toàn, cầu thủ này không phủ nhận muốn xuất ngoại. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, anh cũng nhiều lần bày tỏ ý định muốn ở lại HAGL để gặt hái những thành công, nhất là sau khi Kiatisak Senamuang trở lại làm HLV trưởng của CLB.

Liên quan đến kế hoạch của HAGL trước khi V.League trở lại vào ngày 13/3, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh nói: “HAGL sẽ có trận giao hữu với Công an Nhân dân vào thứ Tư tới đây (3/3). Toàn đội cũng đang có tinh thần hứng khởi để chờ V.League trở lại”.

Tin mới