Tài xế bỏ vô-lăng đi ngủ

Tài xế lộ vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, đưa một tay che miệng ngáp trong khi hướng nhìn qua cửa sổ cho thấy xe ở tốc độ khá cao trên cao tốc. Nhân vật chính ngay sau đó nhấc chiếc valy nhét đè lên chân ga, chỉnh vô-lăng cho thẳng còn mình chui ra chiếc giường phía sau nằm ngủ. Ống kính sau đó lại hướng ra cửa sổ nơi khung cảnh trôi qua vun vút, tập trung vào vô-lăng trống không và chiếc valy phía chân ga. Nhưng đến khi máy quay hướng thẳng về phía đường trước mặt thì sự thật được phơi bày: ôtô thực ra được xe cứu hộ kéo đi chứ không phải tự chạy.

 
Theo VNE
TIN LIÊN QUAN

Tin mới