Tài xế có hơi men, tông xe gây chết người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nguyễn Đức Thanh, 42 tuổi, điều khiển ôtô Mercedes khi có nồng độ cồn ở mức cao, gây tai nạn khiến một người chết, một người bị thương.

Ngày 25/1, Thanh, trú phường Suối Hoa, bị Công an thành phố Bắc Ninh tạm giữ để làm rõ hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cảnh sát cũng tạm giữ chiếc Mercedes do Thanh điều khiển để phục vụ điều tra.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Thanh khai khoảng 16h ngày 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), trên đường Trần Hưng Đạo, do uống rượu nên buồn ngủ, không chú ý quan sát nên tông vào xe máy do thanh niên 23 tuổi chở theo một người đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Thanh lái xe về nhà và đến 19h30 cùng ngày bị triệu tập.

Bốn tiếng sau tai nạn, nồng độ cồn của Thanh đo được ở mức 0,341 mg/l lít khí thở (gần ở mức cao nhất là 0,4 mg).

Trong ba ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng Hai), các bệnh viện tiếp nhận hơn 11.500 ca cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, trong đó có 128 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng 1,7%, số ca tử vong tăng hơn 10% so với Tết năm ngoái.

Tin mới