Tắm đập, một học sinh lớp 2 chết đuối

(Baonghean.vn) -  Sáng 9/9, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cho biết, sự việc trên xảy ra vào khoàng 16h, chiều ngày 8/9 tại đập Đồng Tranh của xã.

Vào thời gian trên, cháu Lương Gia Bảo (SN 2009, học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2) con bà Lương Thị Huệ đi chăn trâu ở khu vực đập Đồng Tranh. Trời nóng bức, em thả trâu và xuống tắm ở đập.

Trong lúc tắm em bị đuối nước. Nhận được tin báo, xóm, xã đã cử cán bộ xuống đập vớt em lên bờ nhưng đã quá muộn.

“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên gia đình. Chúng tôi cũng báo cáo với Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện biết để sẻ chia...”, ông Cường nói.

Ngô Phan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới