Tạm đóng cửa khẩu phụ ở Nghệ An để phòng chống Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng thuộc địa phận biên giới Lào - Việt, phía đối diện Đồn Biên phòng Thông Thụ đã tạm đóng cửa khẩu phụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch từ ngày 15/2 đến ngày 20/2, lực lượng chức năng của bạn Lào thuộc địa bàn huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thực hiện quyết định tạm đóng cửa khẩu phụ Thông Thụ, để phòng chống Covid-19. Những người từ phía Việt Nam đã sang Lào trước đó vẫn được trở về Việt Nam theo quy định.

Cửa khẩu Thông Thụ. Ảnh: Hải Thượng
Tạm đóng cửa khẩu Thông Thụ. Ảnh: Hải Thượng

Thượng tá Hoàng Văn Huy – Chính trị viên đồn biên phòng Thông Thụ cho biết: Cùng với thực hiện thông báo của phía bạn Lào về việc tạm đóng cửa khẩu phụ, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở khu vực biên giới nhận thức được mức độ nguy hiểm, cách phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đường mòn, tổ chức ngăn chặn các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép nhằm phòng chống Covid-19 trên địa bàn./.

Tin mới