Tạm giữ hình sự 11 đối tượng đánh chém, nổ súng bắn nhau

Công an TP Hòa Bình vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng trong vụ 2 nhóm nổ súng bắn nhau trên địa bàn.

Ngày 15/9, tin từ Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại TP Hòa Bình tối ngày 8/9.

Tạm giữ hình sự 11 đối tượng đánh chém, nổ súng bắn nhau ảnh 1

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 8/9, tại tổ 5, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Theo những người dân chứng kiến, vào thời gian trên, họ nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng tại 1 ngôi nhà gần ngôi chùa và thấy cảnh tượng nhiều thanh niên đang tháo chạy.

Tại hiện trường, nhiều mảnh kính của ngôi nhà cấp 4 bắn vương vãi ra phía ngoài vỉa hè. Ngoài ra, một số vật dụng bên trong ngôi nhà như quạt cây, xoong nồi, bàn ghế… nằm ngổn ngang khắp nơi.

Vào cuộc điều tra, công an xác định do mâu thuẫn trong việc nợ tiền giữa anh N.V.D và Lưu Tuấn Anh (SN 1985) nên Dương Tiến Dũng (SN 1978, em rể của anh N.V.D) cùng 4 người khác đã kéo đến đập phá tài sản và đánh gây thương tích cho Lưu Tuấn Anh.

Bị đánh, Tuấn Anh đã kéo một số thanh niên khác đến nhà của Dương Tiến Dũng hỗn chiến, bắn nhau. Hậu quả, Phan Đăng Khoa (SN 1981, nhóm của Dũng, ngụ tổ 6, phường Đồng Tiến) bị gãy xương ngón thứ 4 bàn tay trái, rạn xương vai phải; Dương Tiến Dũng bị thương phần mềm ở 2 ngón tay.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an TP Hòa Bình đã thu được 13 viên kim loại hình tròn (nghi sử dụng trong súng tự chế). Ngoài ra, công an còn phát hiện, thu giữ 1 kiếm Nhật, 1 kiếm tự chế, 2 dao quắm, 1 gậy bóng chày, 1 dao phóng.

Hiện, vụ án đang được Công an TP Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới