Tạm giữ tài xế taxi truy sát đồng nghiệp

(Baonghean.vn)- Mâu thuẫn về việc tranh giành nơi đỗ xe đón khách vào đêm hôm trước, Dũng rủ thêm 4 người bạn mang theo hung khí tìm tới nhà đồng nghiệp truy sát.

Ngày 10/8, Công an thành phố Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm gồm: Từ Đức Dũng (SN 1994), Trần Đăng Mạnh (SN 1998), Nguyễn Văn Vinh (SN 1996), Từ Đức Tuấn (SN 1996) đều trú tại xã Nam Cường (huyện Nam Đàn) và Nguyễn Thanh Nam (SN 1993, trú tại huyện Nghĩa Đàn) về hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, vào 6h45 phút ngày 7/8 trước số nhà 37, ngõ 289, đường Phan Vân, khối 12, phường Lê Lợi (TP Vinh) xảy ra vụ 5 đối tượng dùng dao kiếm gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Phước (SN 1984), trú tại khối 12, phường Lê Lợi.

1
Đối tượng Từ Đức Dũng tại cơ quan công an.

Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu, Trưởng công an phường Lê Lợi người trực tiếp có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án cho hay, ngay sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát tổ chức lấy lời khai của nhân chứng, căn cứ vào tài liệu thu thập được như nhóm nghi phạm đi trên một chiếc xe taxi Mai Linh biển số Nghệ An, cơ quan điều tra sớm tìm ra được danh tính nam tài xế điều khiển xe này là Từ Đức Dũng (SN 1994), trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn. Phối hợp với các cơ quan liên quan, Dũng được vận động tới trình diện tại công an phường và thừa nhận hành vi phạm tội.

Từ lời khai của Dũng, công an phường Lê Lợi bắt Vinh, Mạnh, Tuấn, Nam khi đang cư trú tại địa phương. Tang vật giữ trong vụ án là một thanh kiếm, một tuýp sắt dài 100cm.

Quá trình điều tra làm rõ, nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn vào tối 6/8 giữa Từ Đức Dũng với Nguyễn Văn Phước cùng là tài xế taxi Mai Linh do tranh giành nhau chỗ đỗ xe gần khu vực BigC Vinh để đón khách. Hai bên xảy ra to tiếng, kèm theo một số lời thách thức. Song sau đó đường ai nấy đi.

Vụ việc những tưởng chỉ dừng lại tại đó, tuy nhiên trong đêm Dũng đã đánh xe taxi của hãng về quê tại Nam Đàn đón theo 3 người bạn thân nhờ đi trả thù. Rạng sáng, cả nhóm mang theo hung khí rồi lên xe taxi của Dũng cầm lái xuôi về Vinh. Trên đường đi Dũng gọi điện thông báo cho Nguyễn Thanh Nam cùng là tài xế lái xe, Nam đồng ý và cầm theo một con dao bầu.

Theo kế hoạch ban đầu mà Dũng vạch ra, cả nhóm sẽ phục kích tại cây xăng Đông Vĩnh, thành phố Vinh để truy sát anh Phước vì theo thông lệ, hàng ngày vào khoảng 6h sáng các tài xế thường tới đây đổ xăng và giao ca.

Song khi đồng hồ đã điểm tới giờ G nhưng không thấy đối phương xuất hiện nên Dũng và cả nhóm tìm tới nhà Phước. 6h45 phút, khi nghe tiếng gọi của đồng nghiệp, anh Phước mở cửa cổng bởi nghĩ Dũng không dám gây án. Sau vài lời đối đáp, Dũng cầm kiếm dài 100cm xông tới chém anh Phước. 

Nạn nhân Phước được đưa đi cấp cứu và xác định bị một nhát chém ngang sườn phía dưới nách trái dài 20cm, sâu khoảng 5cm. Hiện nạn nhân đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Vinh.

Vụ án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục thụ lý, làm rõ vai trò của từng nghi phạm.

Phương Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới