Tấm lòng người phụ nữ Pháp với dân nghèo vùng tái định cư của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian ngắn đi khảo sát thực tế, ngày 31/1, bà Annie Le Goff – người Pháp cùng nhóm thiện nguyện tại TP Vinh đã tổ chức trao quà Tết cho bà con nghèo tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương.
Bà Annie Le Goff trực tiếp trao quà cho người dân.
Bà Annie Le Goff trực tiếp trao quà cho người dân.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 200 suất quà, mỗi suất gồm 10 kg gạo, 1 chiếc bánh chưng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, ngoài ra còn có chăn, sữa và quần áo cũ.

Theo bạn Trần Thùy Linh, thành viên trong nhóm thiện nguyện, bà Annie Le Goff (SN 1948) là con một địa chủ người Pháp từng sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong những năm chiến tranh. Năm 1955, bà về Pháp khi đang còn là cô bé lên 7 và hơn nửa thế kỷ sau (tức năm 2010) bà mới có dịp trở lại Việt Nam

Bà Annie Le Goff - người phụ nữ Pháp đã có 9 năm làm từ thiện tại Việt Nam.
 Bà Annie Le Goff - người phụ nữ Pháp đã có 9 năm làm từ thiện tại Việt Nam.

Bà Annie Le Goff làm nghề nhiếp ảnh cho công ty gia đình. Bà có 2 người con đã trưởng thành. Mặc dù không giàu về vật chất, nhưng bà lại có trái tim nhân hậu, luôn nghĩ đến người nghèo. Sang Việt Nam, bà đã đi khắp các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, để trải nghiệm, tìm hiểu cuộc sống của người dân vùng sâu, vùng xa.

Trước những khó khăn, túng thiếu của đồng bào dân tộc miền núi, đặc biệt là trẻ em (áo quần không đủ ấm, dày dép không có đi, trang thiết bị học tập thiếu thốn...) mỗi lần về Pháp bà lại kêu gọi các mạnh thường quân chung tay quyên góp vật chất gửi sang Việt Nam giúp đỡ người nghèo.

Bà Annie Le Goff có thể nói tiếng Việt với bà con người Thái.
Bà Annie Le Goff có thể nói tiếng Việt với bà con người Thái.

Bạn Thùy Linh gặp bà Annie Le Goff trong một lần đi làm từ thiện, từ đó 2 người quen nhau, giữ mối liên lạc với nhau qua thư từ, Facebook và phối hợp trong một số chuyến thiện nguyện. Bà Annie Le Goff có thể nói tiếng Việt và có sự hiểu biết phong phú về văn hóa Việt Nam. Bà Le Goff chia sẻ, điều bà thích nhất ở Việt Nam là con người thân thiện và phong cảnh tự nhiên tươi đẹp.

Sau nhiều chuyến thiện nguyện ra Bắc, trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi, bà Annie Le Goff quyết định về Nghệ An làm từ thiện và chọn vùng tái định cư ở Thanh Chương để tổ chức chương trình. Được biết, đây là năm thứ 9 bà Annie Le Goff  làm từ thiện tại Việt Nam.

Annie Le Goff và trẻ em vùng tái định cư.
Annie Le Goff và trẻ em vùng tái định cư.

Ngày 28/1, bà cùng nhóm thiện nguyện đã về xã Ngọc Lâm khảo sát thực tế cuộc sống của người dân vùng tái định cư. Sau khi nhận thấy sự vất vả, thiếu thốn của người dân địa phương, ngày 31/1, bà đã triển khai ngay chương trình thiện nguyện của mình.

Bà đã mua 2 tấn gạo ngon, 200 chiếc bánh chưng tại TP Vinh cùng một số vật chất khác để chở về xã Ngọc Lâm trao trực tiếp cho người dân các bản.

Bà Annie Le Goff chụp hình kỷ niệm với cán bộ địa phương.
Bà Annie Le Goff chụp hình kỷ niệm với cán bộ địa phương.

Được biết, bà quen khá nhiều người ở Việt Nam, hàng năm thường bay sang Việt Nam tham quan và làm từ thiện. Tết này,  bà Annie Le Goff sẽ ở lại Nghệ An ăn Tết  cùng 1 gia đình trong nhóm thiện nguyện tại TP Vinh.

Tin mới