Tân binh U22 QG bị cấm thi đấu 2 trận; Man Utd thắng sát nút Tottenham

(Baonghean.vn) - Ban kỷ luật vừa đưa ra án phạt cho những vi phạm ở vòng 17 giải VĐQG; Messi được xếp là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại; Man Utd vượt qua Tottenham ở giải giao hữu ICC 2019... Đó là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tân binh U22 QG bị cấm thi đấu 2 trận

Ban kỷ luật vừa đưa ra án phạt cho những vi phạm ở vòng 17 giải VĐQG Wake-up 247 và hạng nhất QG LS 2019. Trong đó, cầu thủ vừa được gọi vào U22 QG để kiểm tra năng lực là Hồng Sơn bị treo giò.
Ban kỷ luật đã quyết định cấm thi đấu 02 trận kế tiếp đối với Nguyễn Hồng Sơn.
 Ban kỷ luật đã quyết định cấm thi đấu 02 trận kế tiếp đối với Nguyễn Hồng Sơn.

Cụ thể, Ban kỷ luật đã quyết định cấm thi đấu 02 trận kế tiếp đối với Nguyễn Hồng Sơn của Quảng Nam do phạm lỗi nghiêm trọng với Văn Vũ của B.BD ở trận đấu trên sân vận động Bình Dương.

Nguyễn Hồng Sơn được đội bóng xứ Quảng mượn từ Hà Nội ở giữa giai đoạn vừa qua. Dưới trướng của HLV Vũ Hồng Việt, tiền vệ này được sử dụng khá nhiều. Tạo ấn tượng tốt nên Hồng Sơn đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐT U22 Việt Nam nhằm đánh giá năng lực trong đợt tập trung ngắn hạn vừa qua.

VFF củng cố hồ sơ nghi vấn "xin điểm" ở giải bóng đá bãi biển QG

Trước nghi vấn “xin điểm” của đội Khánh Hòa và hành động bỏ không nhận giải của Đà Nẵng, LĐBĐ Việt Nam đã yêu cầu các bên liên quan báo cáo để xử lý theo quy định.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Khánh Hòa.
Trận đấu giữa Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Trong thời gian vừa qua, đã xuất hiện 1 đoạn ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa HLV của Khánh Hòa và Đà Nẵng có nội dung đội Khánh Hòa đề nghị Đà Nẵng “nhường điểm” ở lượt cuối cùng của vòng bảng để cả 2 vào chung kết. Sau đó, Khánh Hòa sẽ “thả” ở chung kết để Đà Nẵng lên ngôi vô địch.

Kết quả là ở trận vòng loại cuối cùng, Khánh Hòa đã thắng Đà Nẵng 1-0. Nhưng trong trận chung kết, Khánh Hòa tiếp tục thắng đối thủ này để lên ngôi vô địch. Sau khi trận đấu kết thúc, BTC tiến hành trao giải thưởng nhưng đội Đà Nẵng đã bỏ về, không chịu nhận hạng nhì.

Tuyển Việt Nam được ưu ái và "bánh vẽ" dự World Cup

Tuyển Việt Nam được VFF, VPF tạo điều kiện tối đa cho vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng, sự ưu ái này lại khiến gốc rễ của cả nền bóng đá rối bời...

Chính sự ưu ái ấy bỗng lộ ra rằng dường như VPF và VFF phối hợp để xây dựng kế hoạch thi đấu của V-League và đội tuyển có nhiều vấn đề.
Chính sự ưu ái ấy bỗng lộ ra rằng dường như VPF và VFF phối hợp để xây dựng kế hoạch thi đấu của V-League và đội tuyển có nhiều vấn đề.

Thông tin từ VPF cho hay, vòng 23 V-League 2019 được điều chỉnh nhằm đảm bảo cho tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị tốt nhất trước trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh khiến V-League 2019 kết thúc muộn hơn dự kiến, có nghĩa quỹ thời gian cho HLV Park Hang-seo cùng với U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31 cũng vì thế phải rút ngắn theo.
Messi, Ronaldo hay Bale được xếp hạng nào ở BXH huyền thoại?

Trang Sportbible mới đây đã sử dụng TierMaker để xếp hạng các cầu thủ bóng đá và huyền thoại. Và đã có khá nhiều bất ngờ ở BXH này.

 Lionel Messi đã được bầu chọn để giành vị trí cao nhất.
Lionel Messi đã được bầu chọn để giành vị trí cao nhất.

Lionel Messi đã được bầu chọn để giành vị trí cao nhất: GOAT (Greatest of all time) - vĩ đại nhất mọi thời đại. Xếp sau hạng tối cao của riêng Messi là nhóm huyền thoại với những ngôi sao Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Ronaldinho, Ronaldo béo, Johan Cruyff, Carles Puyol và Diego Maradona.

Ở hạng mục vĩ đại là những ngôi sao Gianluigi Buffon, Rivaldo, Ryan Giggs, Thierry Henry, Steven Gerrard, Alan Shearer, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic và Roberto Carlos.
Danh sách này chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi vì có sự góp mặt của "Vua bóng đá" Pele, ngôi sao Gareth Bale và cả tân binh Antoine Griezmann của Barcelona.
Man Utd thắng sát nút Tottenham ở ICC 2019

Năm ngày sau khi hạ Inter trên đất Singapore, Man Utd có thêm chiến thắng ở ICC 2019, lần này là trước Tottenham. Hai bàn thắng của "Quỷ đỏ" chia đều trong hai hiệp, do công của Anthony Martial và Angel Gomes. Bàn gỡ 1-1 của "Gà trống" đến ở giữa hiệp hai, sau pha dứt điểm chạm chân Luke Shaw của Lucas Moura.

Martial (phải) mở tỷ số trận đấu bằng cú sút góc hẹp. Ảnh: PA.

Martial (phải) mở tỷ số trận đấu bằng cú sút góc hẹp. Ảnh:PA.

Với hai trận toàn thắng, Man Utd sáng cửa vô địch ICC 2019. Hai đội còn khả năng tranh ngôi đầu với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer là Arsenal và Benfica. "Pháo thủ" hiện giữ đỉnh bảng, với bảy điểm, nhưng đã chơi đủ ba trận. Benfica có cùng sáu điểm như "Quỷ đỏ" và cùng còn một trận chưa đấu. Ở lượt cuối, đối thủ của cả Man Utd lẫn Benfica đều là AC Milan.

Tin mới