Tân Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, đoàn công tác Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do bà Lee Mi Kyung - tân Chủ tịch làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại TP. Vinh, Nghệ An.

Đi cùng đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác KOICA và trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thu Giang
Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác KOICA và trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thu Giang

Tại buổi làm việc, thay mặt trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng cho biết, trường được thành lập ngày 4/12/1998 theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và được nâng cấp năm 2007 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ -TB&XH.

Dự án xây dựng trường giai đoạn I do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ năm 1998 trị giá 5 triệu USD, giai đoạn II năm 2007 là 2,3 triệu USD.

Tỉnh Nghệ An đối ứng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 với tổng kinh phí 2,5 triệu USD và diện tích khuôn viên hơn 7,6 ha. Hơn 18 năm qua trường đi vào hoạt động đào tạo đã phát huy được hiệu quả dự án.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về lịch sử thành lập và phát triển của trường. Ảnh: Thu Giang
Đoàn công tác nghe giới thiệu về lịch sử thành lập và phát triển của trường. Ảnh: Thu Giang

Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc tài trợ kinh phí 6 triệu USD đầu tư giai đoạn III cho nhà trường, bắt đầu từ năm 2016. Nguồn đối ứng của tỉnh Nghệ An là hơn 1,5 triệu USD.

"Đây là sự đánh giá tốt về hiệu quả dự án, thể hiện sự quan tâm đối với Nghệ An, sự tin tưởng đối với lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường”, ông Hồ Văn Đàm cho biết.

Đến năm 2020, trường phấn đấu sẽ trở thành trường dạy nghề chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và thế giới; đồng thời sẽ mở thêm một số ngành nghề, đầu tư cơ sở vật chất nhà xưởng, trang thiết bị máy móc, mở rộng khuôn viên, đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếp cận cuộc cách mạng 4.0...

Trên cơ sở đó, trường đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đầu tư; hỗ trợ xây dựng Trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho khu vực miền Trung; giới thiệu hợp tác với một số trường đại học của Hàn Quốc.

Ngoài ra, trường cũng kiến nghị KOICA hỗ trợ thành lập trung tâm đào tạo ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc đẳng cấp của khu vực; xây dựng trường thành mô hình kiểu mẫu về sự hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch KOICA Lee Mi Kyung cho biết: “Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc không những nổi tiếng tại Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung mà kể cả ở Hàn Quốc cũng được nhiều người biết đến. Trường là một trong những dự án được báo cáo thanh tra của chính phủ Hàn Quốc đánh giá thành công tiêu biểu trong số các dự án của KOICA”.

Tân Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc bày tỏ đặc biệt ấn tượng trước những bước phát triển của trường, với sự hỗ trợ từ nhiều phía, bao gồm KOICA và tỉnh Nghệ An, Chính phủ Việt Nam.

Để giai đoạn III của dự án tiếp tục thành công, bà Lee cho rằng trường cần phát huy hơn nữa tinh thần tự chủ cao như các giai đoạn trước trong quá trình tiếp nhận đầu tư, đồng thời thắt chặt hợp tác với các doanh nghiệp để dự án sớm phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác thăm xưởng thực hành trong khuôn viên trường. Ảnh: Thu Giang
Lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác thăm xưởng thực hành trong khuôn viên trường. Ảnh: Thu Giang

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông kỳ vọng quan hệ hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam nói chung, Hàn Quốc - Nghệ An nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đồng chí cảm ơn phía Hàn Quốc đã hỗ trợ trường suốt hơn 18 năm qua để có những bước phát triển nhanh về nhiều mặt, được Bộ LĐ -TB &XH đánh giá cao, xếp vào nhóm các trường trọng điểm quốc gia, đồng thời nhấn mạnh mong muốn KOICA sẽ có những quan tâm hơn nữa để đưa ngôi trường biểu tượng cho tình hữu nghị song phương Việt Nam - Hàn Quốc ngày một phát triển.

Chủ tịch KOICA thăm tiệm bánh Happy Bakery, xúc động khi biết một phần lợi nhuận của tiệm bánh được trích hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội. Ảnh: Thu Giang
Chủ tịch KOICA thăm tiệm bánh Happy Bakery, xúc động khi biết một phần lợi nhuận của tiệm bánh được trích hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội. Ảnh: Thu Giang

Tiếp đó, đoàn cũng tới thăm tiệm bánh Happy Bakery tại đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh. Đây là dự án hợp tác giữa KOICA, trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Công ty CJ Foodville nhằm hỗ trợ phát triển lĩnh vực thực phẩm tại Nghệ An. Một phần lợi nhuận của tiệm bánh được trích hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội.

Chiều cùng ngày, theo kế hoạch đoàn công tác sẽ thăm Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) và có buổi gặp chào xã giao lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tin mới