Tân chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thay cho ông Vũ Kim Cự.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ tư Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chiều 29/9, triển khai Công văn số 4907-CV/VPTW về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 và ý kiến của Ban Bí thư nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương để bầu vào Ban Chấp hành, Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã có tân chủ tịch
Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Hội nghị này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Nguyễn Ngọc Bảo cùng tập thể Ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sang tạo vì sự phát triển chung của Liên minh Hợp tác xã. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã có vai trò quan trọng trong đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực, phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã cũng còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Về phần mình, ông Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thách thức và khó khăn, tận tâm, tận lực, chủ động nắm bắt sâu sát tình hình; hết lòng, hết sức vì sự phát triển Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và kinh tế hợp tác.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Agribank), Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Vụ trưởng Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. 

Theo vneconomy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới