Tận diệt thuỷ sản bằng lưới bát quái

(Baonghean.vn) - Gần đây, nhiều hộ dân sử dụng lưới bát quái để đánh bắt thuỷ sản tại các kênh mương trên đồng ruộng, tận diệt nguồn lợi thủy sản.

Theo chân anh Lê Quang Hồng – xóm 5, xã Quang Sơn, Đô Lương, Nghệ An - một tay đánh bắt thuỷ sản có kinh nghiệm bằng lưới bát quái, chúng tôi được hiểu rõ hơn về cách đánh bắt của loại lưới này. Lưới bát quái có giá từ 200 đến 240 nghìn đồng/cái, dài khoảng 8 mét, mỗi mắt lưới có một lỗ nhỏ để các loại thuỷ sản chui vào, tuy nhiên, cửa vào của nó lại được xếp lệch để con mồi vào thì dễ mà ra thì khó. Để dụ các con mồi vào, người dân thường sử dụng cám gạo, rang thơm và cột lại thành nhiều viên nhỏ, bỏ vào lưới.

Từng chiếc xe kéo chất đầy lồng bát quái đi thả lưới
Từng chiếc xe kéo chất đầy lồng bát quái đi thả lưới

Cứ vào khoảng 5 giờ chiều, những người này bỏ lưới tại các mương, kênh trên các đồng ruộng và 4 giờ sáng hôm sau lại lấy lưới lên cùng với chiến lợi phẩm để mang về bán. Trên các đoạn kênh mương, cứ 5 mét lại đặt một lưới bát quái. Để tránh tình trạng mất trộm lưới, anh Hồng cùng nhiều người khác đều mang theo lều, bạt, chăn, chiếu ngủ qua đêm ngay tại chỗ mình đặt lưới để canh kẻ trộm.

  Anh Lê Quang Hồng ở xóm 5, Quang Sơn (Đô Lương) thả lưới tại kênh mương
  Anh Lê Quang Hồng ở xóm 5, Quang Sơn (Đô Lương) thả lưới tại kênh mương

Cũng như anh Lê Quang Hồng, anh Lê Quang Trì cũng đánh bắt từ một vài năm trở lại đây. Theo anh Trì cho biết: Mỗi đêm có thể kiếm được từ 500.000 - 1 triệu đồng từ đánh bắt bằng lưới bát quái. Cứ thả lưới vào ban đêm, tất cả các loại thuỷ sản như: tôm, cá, cua, ếch, rắn, chạch, lươn… đều chui vào. Khi thu gom về, các thương lái đến tận nhà để mua tất cả các loại trên.

Lưới bát quái có giá từ 200 đến 240 nghìn đồng/cái, dài khoảng 8 mét, mỗi mắt lưới có một lỗ nhỏ, các loại thuỷ sản chui vào thì dễ mà ra thì khó
Lưới bát quái có giá từ 200 đến 240 nghìn đồng/cái, dài khoảng 8 mét, mỗi mắt lưới có một lỗ nhỏ, các loại thuỷ sản chui vào thì dễ mà ra thì khó

Thường thì các loại thực phẩm này được cho là thực phẩm sạch nên rất được nhiều người ưa chuộng: cua hiện được bán với giá từ 70 – 80 nghìn đồng/kg; chạch giá 80 nghìn đồng/kg; rắn 10 nghìn đồng/kg...

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản, ngày 5/11/2013, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 31 về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. Qua đó, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng nghề lưới kéo có gắn lưỡi bừa, nghề sử dụng ống thổi kết hợp lưới kéo có gắn lưỡi bừa để khai thác ngao, sò, ốc; nghề bát quái bằng lồng bẩy khai thác các loài thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An.

Lưới được đem về nhà và phân loại các loại thuỷ sản vừa đánh bắt được
Lưới được đem về nhà và phân loại các loại thuỷ sản vừa đánh bắt được

Tuy nhiên, hiện nay, người dân vẫn chưa nắm rõ được quy định và còn nhiều trường hợp vi phạm, thậm chí có chiều hướng gia tăng. Tại xóm 5, xã Quang Sơn, Đô Lương, năm 2015 mới chỉ có 3 hộ sử dụng lưới bát quái, đến năm 2016 đã có tới 16 hộ làm nghề này.

Vì kế mưu sinh, nhiều người dân vẫn bất chấp quy định sử dụng lưới bát quái tận diệt thủy sản 
Vì kế mưu sinh, nhiều người dân vẫn bất chấp quy định sử dụng lưới bát quái tận diệt thủy sản 

Để các loại thuỷ sản không bị tận diệt mỗi ngày, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thuý Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới