Tân Kỳ dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ huyện

(Baonghean.vn) - ​Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Tân Kỳ (19/4/1963 - 19/4/2018), sáng 19/4, huyện Tân Kỳ tổ chức dâng hương dâng hoa, báo công tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Tân Kỳ đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi gian khó, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 9 - 12%. Sản lượng lương thực từ 20.000 tấn/năm đã vươn lên 69.999 tấn vào năm 2017. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành thương mại, dịch vụ đã có bước phát triển khá toàn diện.

Lãnh đạo huyện và các đại biểu tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Cẩm Tú
Lãnh đạo huyện và các đại biểu tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Cẩm Tú
Kinh tế phát triển đã cải thiện, nâng cao đời sống người dân, nếu những ngày đầu thành lập huyện, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 70% số hộ, đến năm 2017 giảm xuống còn 10,11%; toàn huyện Tân Kỳ có trên 50% số hộ khá giàu. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong không khí trang nghiêm cùng nghi thức trọng thể, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức cấp huyện và nhân dân thị trấn đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú
Cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú
Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ nguyện hứa trước anh linh các anh hùng liệt sỹ sẽ luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Tân Kỳ ngày càng phát triển, sớm trở thành huyện khá ở miền Tây Nghệ An./.                                                                                             

Tin mới